Dòng Anh Em Giảng Thuyết: 500 năm hiện diện và sứ vụ tại Mêxicô

Dòng Anh Em Giảng Thuyết: 500 năm hiện diện và sứ vụ tại Mêxicô

Dominicos México- Ngày 20 tháng 02 năm 2026 – 18g22

Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thường được biết đến với tên gọi Dòng Đa Minh, hân hoan kỷ niệm 500 năm hiện diện trên đất Mêxicô. Nhân dịp trọng đại này, Tỉnh Dòng đã công bố một chương trình phong phú gồm các sinh hoạt phụng vụ, học thuật và văn hóa sẽ được tổ chức suốt năm nay trên khắp lãnh thổ quốc gia.

Anh em Đa Minh thuộc vào số những hội dòng truyền giáo tiên khởi đặt chân đến Tân Tây Ban Nha năm 1526 để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Một năm sau, các ngài thiết lập cộng đoàn thường trú tại vùng đất nay là Thành phố Mêxicô. Đến năm 1535, Tỉnh Dòng Santiago de México được thiết lập theo giáo luật – trở thành Tỉnh Dòng Đa Minh đầu tiên trên lục địa châu Mỹ.

Những đóng góp của Dòng Đa Minh tại Mêxicô

Trong buổi công bố chương trình ngày 19 tháng 02, cha Bề trên Tỉnh Dòng Santiago de México, cha Francisco Javier Rubio Guerrero, nhấn mạnh rằng biến cố kỷ niệm này trước hết là dịp để “tạ ơn vì tất cả những gì Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống và được đóng góp vào công cuộc hình thành quốc gia Mêxicô”.

Ngài nhắc lại rằng suốt năm thế kỷ qua, Dòng đã “xây dựng các cộng đoàn, đào luyện lương tâm và đồng hành trong hành trình tìm kiếm công lý”, để lại dấu ấn tích cực “trong đức tin, trong văn hóa và trong lịch sử Mêxicô”.

Cha Bề trên bày tỏ ước mong rằng năm thánh này sẽ giúp anh em Đa Minh “nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những hy sinh phục vụ, và canh tân quyết tâm tiếp tục rao giảng bằng đời sống, bằng lời nói và bằng chính thực tại, trung thành với linh đạo của Thánh phụ Đa Minh”.

Đa Minh trước những thách đố của hiện tại và tương lai

Cha Alejandro Martínez Pérez, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Lịch sử Đa Minh và Bề trên Tu viện Thánh Đa Minh tại Querétaro, cho biết biến cố kỷ niệm này cũng là lời mời gọi suy tư về vai trò của Dòng trong bối cảnh hôm nay.

Ngài đặt câu hỏi:
“Làm thế nào để chúng ta tiếp tục giảng thuyết với lòng trung tín và sáng tạo? Làm sao biết lắng nghe những thao thức của thời đại? Làm sao bảo vệ chân lý, công lý và phẩm giá con người trong những bối cảnh mới mẻ và phức tạp?”

Theo ngài, sống năm thánh không chỉ là hồi tưởng quá khứ, nhưng là “canh tân ơn gọi Đa Minh: trở về với nguồn mạch – với Tin Mừng, với Thánh Đa Minh, với đời sống huynh đệ, với việc học hỏi và sứ vụ giảng thuyết – để đáp lại cách sâu xa hơn những thách đố của thời đại”.

Các hoạt động phụng vụ và văn hóa

Trục phụng vụ của Năm Thánh bao gồm các thánh lễ và cử hành trọng thể từ tháng Sáu đến tháng Mười tại những địa phương gắn liền với lịch sử hiện diện của Dòng.

Nổi bật có:

  • Thánh lễ ngày 7/6 tại San Cristóbal de las Casas (Chiapas)
  • Thánh lễ ngày 23/6 tại cảng Veracruz
  • Thánh lễ ngày 25/7 tại Đền thờ Thánh Đa Minh ở Thành phố Mêxicô, do cha Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết chủ sự
  • Cử hành tháng Mười tại Nhà nguyện Đức Mẹ Mân Côi ở Puebla, trong khuôn khổ lễ kính Đức Mẹ Mân Côi

Bên cạnh đó, các cử hành sẽ diễn ra tại ít nhất 12 giáo phận khác nhau trên toàn quốc.

Về phương diện văn hóa – học thuật, hơn 30 sinh hoạt được lên kế hoạch, bao gồm: hội thảo, diễn đàn lịch sử, hòa nhạc thánh ca, triển lãm tư liệu và nghệ thuật, hành hương, rước kiệu và các ngày học hỏi chuyên đề.

Một bản đồ tương tác cũng được giới thiệu, ghi dấu tất cả các tu viện, nhà thờ và sứ vụ mà Dòng Anh Em Giảng Thuyết đã hiện diện tại Mêxicô, từ Baja California đến Chiapas – như một chứng tá sống động của năm thế kỷ rao giảng Tin Mừng.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *