
Vatican. – Sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 2 năm 2026, tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được giới thiệu và chiêm ngưỡng Kinh Thánh Borso d’Este, một trong những kiệt tác quan trọng bậc nhất của nghệ thuật Phục Hưng Ý, trong khuôn khổ một buổi tiếp kiến văn hóa tại Vatican. Hiện diện trong dịp này có Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ý, ông Ignazio La Russa.
Trong buổi gặp gỡ, các chuyên gia đã trình bày với Đức Thánh Cha về giá trị nghệ thuật, lịch sử và biểu tượng thiêng liêng của bản Kinh Thánh chép tay trứ danh có niên đại thế kỷ XV, được đặt làm bởi Borso d’Este, Công tước xứ Ferrara. Tác phẩm được coi là một trong những bản thảo minh họa lộng lẫy và tinh xảo nhất của truyền thống văn hóa Kitô giáo châu Âu.
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV được chiêm ngưỡng bản Kinh Thánh quý giá này, vốn nổi tiếng với các hình minh họa dát vàng và sử dụng đá lapis lazuli nhập từ Afghanistan. Trước đó, ngày 18 tháng 12 năm 2025, ngài đã thực hiện chuyến viếng thăm mang tính văn hóa – thể chế tới Cung điện Minerva, nơi bản thảo được trưng bày cho công chúng trong nhiều tuần lễ.
Kinh Thánh Borso d’Este được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1455 đến 1461, do nhà thư pháp Pietro Paolo Marone và các họa sĩ minh họa nổi tiếng Taddeo Crivelli và Franco dei Russi đảm trách. Tác phẩm được đặt làm theo ý muốn của chính Công tước Borso d’Este và được giới học giả đánh giá là đỉnh cao tuyệt đối của nghệ thuật tiểu họa châu Âu thời Phục Hưng.
Bộ Văn hóa Ý mô tả bản Kinh Thánh này là một tác phẩm “kết hợp giá trị linh thánh, tầm quan trọng lịch sử, vật liệu quý hiếm và một mỹ học tinh luyện ở mức cao nhất”.
Thông thường, Kinh Thánh Borso d’Este được lưu giữ tại Thư viện Estense ở Modena và chỉ hiếm hoi được trưng bày trước công chúng. Việc di chuyển bản thảo tới Roma đòi hỏi một quy trình an ninh nghiêm ngặt, với các điều kiện bảo quản chặt chẽ về nhiệt độ và độ ẩm trong suốt thời gian trưng bày tại Thượng viện Ý.
Về mặt ý nghĩa, tác phẩm không chỉ là một biểu hiện đức tin cá nhân của Công tước Borso d’Este, mà còn là dấu ấn khẳng định căn tính văn hóa và triều đại của dòng họ Este. Bản Kinh Thánh được gia tộc này lưu giữ cho đến năm 1859, khi vị công tước cuối cùng là Phanxicô V xứ Áo–Este mang theo sang Viên trong cuộc lưu vong.
Sau nhiều biến động lịch sử, bản thảo đã được nhà bảo trợ văn hóa nổi tiếng Giovanni Treccani mua lại tại Paris vào năm 1923 và sau đó hiến tặng cho Nhà nước Ý, nhờ đó được bảo tồn như một gia sản vô giá của văn hóa Kitô giáo và nhân loại.
https://www.aciprensa.com/noticias/121817/presentan-al-papa-en-el-vaticano-la-biblia-de-borso-d-este-joya-del-renacimiento
CHIA SẺ / SHARES: