Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm Tổng Giám mục người Tây Ban Nha làm Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng

Pope appoints new Papal Almoner, names Cardinal Krajewski Archbishop of  Łódź - Vatican News

Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín sẽ kế nhiệm Đức Hồng y Konrad Krajewski, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chính tòa Łódź tại Ba Lan.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, tu sĩ Dòng Thánh Augustinô người Tây Ban Nha, làm Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng và Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh.

Kard. Konrad Krajewski arcybiskupem metropolitą łódzkim. Papież Leon XIV  ogłosił nominację

Đức Hồng y Konrad Krajewski, người đảm trách cơ quan này từ năm 2022, sẽ trở về quê hương Ba Lan để nhận nhiệm vụ mới là Tổng Giám mục chính tòa của Tổng Giáo phận Łódź.

Đức Tổng Giám mục Marín de San Martín, Giám mục hiệu tòa Suliana, trở nên nổi bật hơn tại Vatican trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 2021.

Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm Tổng Giám mục người Tây Ban Nha làm Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng

Ngài và Đức Thánh Cha Lêô XIV, cả hai đều là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, đã quen biết nhau từ nhiều năm. Năm 2008, khi Đức Thánh Cha hiện nay còn là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô, ngài đã mời Đức Tổng Giám mục Marín de San Martín đảm trách việc quản lý văn khố của Dòng tại Rôma, nơi ngài đã phục vụ suốt 18 năm qua.

Sinh tại Madrid năm 1961, Đức Tổng Giám mục Marín de San Martín có bằng cử nhân Thần học linh đạo tại Đại học Giáo hoàng Comillas ở Madrid và bằng cử nhân Thần học tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Rôma. Ngài cũng nhận bằng tiến sĩ thần học tại Comillas với luận án về giáo hội học của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII và có thêm văn bằng chuyên môn về lưu trữ học.

Ngài từng là cố vấn tỉnh dòng của Tỉnh dòng Augustinô Tây Ban Nha từ năm 1999 đến năm 2002, đồng thời là cha xứ giáo xứ Santa Ana y la Esperanza tại Madrid. Cho đến năm 2008, ngài là Bề trên Tu viện Santa María de la Vid tại Burgos. Ngoài ra, ngài còn giảng dạy tại Trung tâm Thần học San Agustín ở El Escorial và tại Học viện Thần học Augustinô ở Valladolid.

Với nhiều kinh nghiệm trong mục vụ giáo dân, từ năm 2008 ngài đảm nhiệm chức vụ Tổng lưu trữ viên của Dòng Thánh Augustinô, và từ năm 2013 là phụ tá Tổng quyền của Dòng, đồng thời là Chủ tịch Học viện Linh đạo Augustinô.

Phủ Chánh Sở Từ Thiện Tông Tòa, sau cuộc cải tổ Giáo triều Rôma năm 2022 dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, được đổi tên chính thức thành Bộ Phục vụ Bác ái. Đây là cơ quan của Tòa Thánh chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động bác ái dành cho người nghèo nhân danh Đức Thánh Cha, đặc biệt tại Rôma và tại các vùng xung đột trên thế giới.

Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng cũng được ủy quyền thay mặt Đức Thánh Cha ban phép lành Tông Tòa qua các văn bằng được in trên giấy da. Chức vụ này mang phẩm hàm Tổng Giám mục và thuộc gia đình Giáo hoàng, cho phép tham dự các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha và các buổi tiếp kiến chính thức.

Đức Hồng y Krajewski, sinh tại Łódź năm 1963, gia nhập chủng viện giáo phận tại đây năm 1982 và tốt nghiệp thần học tại Đại học Công giáo Gioan Phaolô II ở Lublin trước khi được thụ phong linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1988.

Sau đó, ngài lấy bằng cao học phụng vụ tại Học viện Phụng vụ Giáo hoàng Sant’Anselmo ở Rôma và bằng tiến sĩ thần học chuyên ngành phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô, cũng tại Rôma. Ngài cũng từng làm việc tại Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Giáo hoàng.

Trong nhiều năm, ngài phục vụ như trưởng ban nghi lễ của Tổng Giám mục chính tòa Łódź, giảng dạy tại chủng viện giáo phận cũng như tại các chủng viện Phanxicô và Salêdiêng trong tổng giáo phận, đồng thời là giáo sư tại Học viện ở Warszawa.

Ngài cũng từng là Nghi lễ viên Giáo hoàng tại Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Giáo hoàng. Năm 2013, ngài được bổ nhiệm làm Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng và Tổng Giám mục hiệu tòa, được tấn phong Giám mục ngày 17 tháng 9 cùng năm.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nâng ngài lên hàng Hồng y trong Công nghị ngày 28 tháng 6 năm 2018 và trao cho ngài nhà thờ hiệu tòa Santa Maria Immacolata all’Esquilino. Từ năm 2022 đến nay, ngài giữ chức Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái.

https://www.ewtnnews.com/vatican/pope-names-spanish-augustinian-as-papal-almoner

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *