Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp cộng đoàn Học viện Teutonicô mừng 150 năm thành lập

2026.10.03 Comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, nel 150° anniversario di fondazione

Sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Teutonicô Đức Bà tại Campo Santo trong buổi tiếp kiến tại Phòng Công nghị, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Học viện. Ngài nhấn mạnh rằng đức tin duy nhất nơi Đức Kitô là “nguyên lý của sự hiệp nhất giữa các tín hữu” và “một yếu tố thiết yếu cho tính đáng tin cậy của chứng tá chúng ta”.

Đức Thánh Cha nhắc lại vai trò của Học viện trong việc đào tạo các linh mục. Ngài nói:

“Học viện dành cho các linh mục muốn trở thành một nơi đào tạo an toàn, nơi các giáo sĩ đang sống tại đây có thể đào sâu hành trình trí thức và đời sống thiêng liêng của mình, để sau đó có thể đáp lại những câu hỏi của người dân tại quê hương mình trước những thách đố lớn của thời đại chúng ta, và làm chứng về niềm hy vọng đang ở nơi chúng ta.”

Gìn giữ sự gần gũi với Đấng Kế vị Thánh Phêrô

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp cộng đoàn Học viện Teutonicô mừng 150 năm thành lập

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh một đặc điểm đặc biệt của Học viện là sự gần gũi với mộ Thánh Phêrô Tông đồ. Ngay từ những ngày đầu, sự gần gũi này đã gắn liền với lòng trung thành với vị Giám mục Rôma.

Ngài nhận xét rằng điều này được thể hiện qua danh hiệu “Học viện Giáo hoàng”, được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI trao cho Học viện vào năm 2010. Danh dự ấy cũng đi kèm với trách nhiệm gìn giữ sự gần gũi và hiệp nhất với Đấng Kế vị Thánh Phêrô, cũng như với đức tin của các Tông đồ mà ngài công bố.

“Đức tin duy nhất này nơi Đức Kitô là nguyên lý của sự hiệp nhất giữa các tín hữu, sự hiệp nhất mà Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ của Người, bởi vì sự hiệp nhất ấy là một yếu tố thiết yếu cho tính đáng tin cậy của chứng tá chúng ta. Anh em hãy biến lời khẩn nguyện tha thiết này của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của chính mình; hãy xin Người ban tặng ơn này, để cộng đoàn Học viện của anh em trở thành nơi sự hiệp nhất ấy có thể được thực hành cách cụ thể và được thể hiện cách hữu hình.”

Lịch sử của một nơi học tập và trú ẩn

2026.10.03 Comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, nel 150° anniversario di fondazione

Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại những khởi đầu của Học viện và mời gọi cộng đoàn “biết ơn nhìn lại những hoa trái phong phú của lịch sử này”.

Nguồn gốc của Campo Santo có từ thế kỷ VIII, khi nơi đây trở thành một điểm quy tụ quan trọng của các khách hành hương đến Rôma từ những vùng thuộc Đế quốc Rôma Thần thánh.

Học viện được thành lập năm 1876, trong thời kỳ Kulturkampf, nhằm cung cấp một nơi học tập và đào tạo cho các linh mục đến từ Đế quốc Đức.

Đức Thánh Cha nói:

“Vào thế kỷ XIX, nơi đây trở nên đặc biệt quan trọng đối với các linh mục của những quốc gia nói trên, khi hoạt động của hàng giáo sĩ bị cản trở nghiêm trọng, thậm chí gần như hoàn toàn không thể thực hiện, do những biện pháp chính sách tôn giáo của Kulturkampf trong Đế quốc Đức. Nhờ sự đón tiếp của Tổng Huynh đoàn Campo Santo Teutonicô, nơi đây trở thành chốn trú ẩn và học tập cho các linh mục đến từ những vùng nói tiếng Đức, rồi ngày càng phát triển thành một trung tâm quan trọng về khảo cổ Kitô giáo, lịch sử Giáo hội và nghiên cứu về những nguồn gốc Kitô giáo.”

Sự kiểm soát của nhà nước đối với Giáo hội trong thời kỳ Kulturkampf

2026.10.03 Comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, nel 150° anniversario di fondazione

Những biện pháp chính sách tôn giáo của Kulturkampf, được Thủ tướng Otto von Bismarck đưa ra từ năm 1871 nhằm củng cố sự thống nhất của Đế quốc Đức, đã đặt Giáo hội Công giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước, với mục đích hạn chế ảnh hưởng chính trị và xã hội của Giáo hội.

Các trường Công giáo bị đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà nước; nhiều dòng tu bị giải thể, bắt đầu với Dòng Tên; quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh bị cắt đứt; nhà nước kiểm soát việc đào tạo các linh mục; nhiều tài sản của Giáo hội bị tịch thu. Hàng trăm linh mục và Giám mục Công giáo bị bắt giữ, phạt tiền hoặc buộc phải lưu vong.

Trong bối cảnh ấy, Campo Santo Teutonicô trở thành nơi trú ẩn và học tập quan trọng cho các linh mục đến từ những vùng nói tiếng Đức, đồng thời từng bước phát triển thành một trung tâm nghiên cứu về khảo cổ Kitô giáo, lịch sử Giáo hội và những nguồn gốc của Kitô giáo.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *