
Ngày 21/02/2026, Đức Thánh Cha Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Gabriel Maria theo thể thức phong chân phước tương đương, chính thức nhìn nhận lòng tôn kính công khai dành cho ngài đã tồn tại liên tục suốt nhiều thế kỷ.
Phong chân phước tương đương là gì?
Phong chân phước (hoặc hiển thánh) tương đương là quyền riêng của Đức Giáo hoàng. Trong trường hợp này, Đức Thánh Cha không cần mở đầy đủ tiến trình điều tra theo thủ tục thông thường, nhưng truyền cho toàn thể Hội Thánh tôn kính một Tôi tớ Chúa khi hội đủ các điều kiện:
- Việc tôn kính đã có từ lâu đời;
- Các nhân đức anh hùng (hoặc chứng tá tử đạo) và các ơn lạ được ghi nhận bởi những sử gia đáng tin cậy;
- Danh tiếng về sự chuyển cầu hiệu nghiệm vẫn bền bỉ, không gián đoạn.
Khác với tiến trình thông thường – vốn đòi hỏi một phép lạ được chuẩn nhận cho mỗi giai đoạn – hình thức tương đương không buộc phải có phép lạ được điều tra chính thức. Tuy nhiên, theo Vatican News, nhiều ơn lạ vẫn được gán cho sự chuyển cầu của Cha Gabriel Maria.
Trong triều đại trước đây, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô cũng từng chuẩn nhận việc phong thánh tương đương cho Thánh Phêrô Favre, Thánh Giuse Anchieta và Thánh Maria Nhập Thể.
Chân phước Gabriel Maria là ai?
Gabriel Maria sinh khoảng năm 1460, gần Riom,Pháp.
Một bài giảng về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đánh động tâm hồn ngài, đưa ngài bước vào đời sống thánh hiến trong Dòng Anh Em Hèn Mọn Nhánh Quan Sát.
Ngài giảng dạy thần học suốt hai mươi năm. Một biến cố quan trọng trong đời là cuộc gặp gỡ với Thánh Gioan Valois, được phong hiển thánh năm 1950 bởi Đức Giáo hoàng Piô XII. Cha Gabriel Maria trở thành linh hướng của thánh nữ và cùng với bà sáng lập, năm 1501, Dòng Đức Mẹ Truyền Tin (Dòng Truyền Tin của Đức Trinh Nữ Maria), sau này lan rộng sang Bỉ, Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha.
Từ năm 1511 đến 1514, Dòng Anh Em Hèn Mọn trao cho ngài các trách vụ lãnh đạo; ngài được bổ nhiệm làm Tổng Ủy viên của Dòng.
Ngài qua đời ngày 27/8/1532 tại tu viện Rodez. Với sự khôn ngoan và ngay chính, ngài hướng dẫn những ai tìm đến mình, không phân biệt địa vị hay hoàn cảnh, luôn tìm kiếm thiện ích thiêng liêng cho anh em Phanxicô và các nữ tu Truyền Tin.
Sau khi qua đời, lòng sùng kính đối với ngài tự nhiên phát triển và kéo dài cho đến hôm nay – nay được Đức Thánh Cha chính thức xác nhận qua việc phong chân phước tương đương.
Một phép lạ được chuẩn nhận và ba Đấng Đáng Kính mới
Cũng trong ngày 21/02, Đức Thánh Cha Lêô XIV còn:
- Chuẩn nhận sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đấng Đáng Kính Bêchara Abou-Mourad, linh mục Dòng Basilian Thánh Cứu Thế Melkite (Liban), mở đường cho việc phong chân phước.
- Chuẩn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục giáo phận Francesco Lombardi.
- Chuẩn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục Capuchin Ấn Độ Teôphanes Koodalloor (tên đời: Michel Koodalloor).
- Và chuẩn nhận các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Fausto Gei, giáo dân, thành viên Hiệp hội “Những Người Thợ Thầm Lặng của Thập Giá”.
Việc phong chân phước tương đương cho Cha Gabriel Maria cho thấy sự khôn ngoan mục vụ của Hội Thánh: khi một đời sống thánh thiện đã được Dân Chúa tuyên xưng qua dòng thời gian, Tòa Thánh có thể chính thức nhìn nhận như hoa trái chín muồi của Thánh Thần.
Đây cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu hôm nay: trung thành trong bổn phận hằng ngày, sống khiêm nhu và hiến thân phục vụ, để sự thánh thiện âm thầm nhưng bền bỉ trở thành chứng tá sống động giữa lòng Hội Thánh.
https://www.aciprensa.com/noticias/122369/papa-leon-xiv-declara-beato-a-gabriel-maria-sacerdote-franciscano-con-la-beatificacion-equivalente
CHIA SẺ / SHARES: