Đừng quên lời kêu gọi sám hối của Đức Mẹ Fatima

 

Đừng quên lời kêu gọi sám hối của Đức Mẹ Fatima

Chị Lucia khẳng định rằng một trong những sứ điệp cốt lõi của Đức Mẹ Fatima chính là lời mời gọi mỗi người hoán cải và sám hối. Trọng tâm của các lần hiện ra không phải là những lời tiên báo, nhưng là sự đổi mới nội tâm và trở về với Thiên Chúa.

Khi nhắc đến các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhiều người thường chú ý đến những lời tiên báo hay lời mời gọi hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ. Tuy nhiên, theo chứng tá của các thị nhân, sứ điệp trung tâm của những mặc khải này chính là lời mời gọi sám hối và hoán cải.

Chị Lucia kể lại rằng trong các lần hiện ra tại Fatima, ba trẻ đã nghe thiên thần kêu lên: “Hãy sám hối! Hãy sám hối! Hãy sám hối!”

Lời kêu gọi ấy nhấn mạnh đến sự đổi mới nội tâm. Đức Hồng y Joseph Ratzinger – sau này là Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI – đã suy tư sâu sắc về khía cạnh này của sứ điệp Fatima, đồng thời kể lại cuộc trò chuyện riêng của ngài với chị Lucia.

Ngài nhận định rằng trong hai phần đầu của “bí mật Fatima”, cụm từ then chốt là “cứu các linh hồn”, còn trong phần thứ ba, trọng tâm là tiếng kêu ba lần: “Sám hối, sám hối, sám hối!”

Điều này gợi lại những lời mở đầu trong Tin Mừng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Hiểu được các dấu chỉ của thời đại chính là nhận ra tính cấp bách của việc sám hối, hoán cải và củng cố đức tin.

Đức Hồng y Ratzinger cũng chia sẻ rằng trong một cuộc trò chuyện, chị Lucia nói với ngài rằng mục đích của tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra là giúp con người lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến; mọi điều khác đều nhằm dẫn con người đến điều đó.

Thánh Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh điều tương tự khi nói về các mặc khải tư của Đức Mẹ trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 1997.

Theo ngài, tại Fatima, Đức Mẹ đã lặp lại chính lời kêu gọi của Con mình khi bắt đầu sứ vụ công khai: “Thời kỳ đã mãn… Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Lời mời gọi tha thiết của Đức Mẹ hướng đến việc sám hối chính là biểu lộ tình mẫu tử của Mẹ đối với vận mệnh của nhân loại, vốn cần đến sự hoán cải và ơn tha thứ.

Chính vì lý do đó mà Đức Mẹ Fatima đã kêu gọi thực hành lòng sùng kính Năm Thứ Bảy đầu tháng, trong đó có việc xưng tội mỗi tháng.

Nếu chúng ta thật sự muốn thế giới thay đổi, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những quốc gia xa xôi, nhưng còn phải nhìn lại chính tâm hồn mình.

Các cuộc chiến tranh trên thế giới sẽ còn tiếp diễn – như Đức Mẹ Fatima đã cảnh báo – nếu mỗi người không sám hối về những lỗi lầm của mình, nhận ra sự yếu đuối cá nhân và biết cậy dựa vào Thiên Chúa trong mọi sự.

Đôi khi chúng ta dễ dàng cầu nguyện cho sự hoán cải của một quốc gia nào đó, nhưng lại quên mất sự hoán cải của chính mình. Điều cần thiết trước hết là mỗi người phải lo cho phần rỗi của bản thân, đáp lại lời mời gọi sám hối mà Đức Mẹ Fatima đã gửi đến toàn thế giới.

https://aleteia.org/2022/03/20/dont-forget-our-lady-of-fatimas-call-to-repent/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *