Giáo xứ Hải Dương, Gp. Hải Phòng: Khánh thành Nhà Mục vụ

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức làm phép Nhà Mục vụ Giáo xứ Hải Dương. Sự kiện mang lại diện mạo mới cho giáo xứ này cùng đánh dấu sự đổi thay của cộng đoàn nơi đây diễn ra sáng Chúa nhật Lễ Hiển Linh (02/01/2021).

z2260487866830 41312cf9d2c3f5f8583bb2994e3a81b8
“Mục đích của Nhà Mục vụ là nơi tôn vinh Thiên Chúa và nhằm thăng tiến đức tin của cộng đoàn. Ngôi nhà này là dấu chứng của tình thương Chúa, bởi nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”, Đức Tổng ngỏ lời với cộng đoàn trước nghi thức làm phép, “Trong niềm vui mừng này, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý Ân nhân cùng những ai đã góp phần làm nên công trình kỳ diệu này”.
z2260490222361 83d7917aa1175818c5aa4a6dc4916174
Nhà Mục vụ giáo xứ Hải Dương không lớn về quy mô, nhưng lại nổi bật về nét đẹp của kiến trúc tân cổ điển. Nhà Mục vụ cùng với khuôn viên vừa được sửa sang đã mang đến cho Hải Dương một hình ảnh mới. Chứng kiến những đổi thay và vẻ đẹp ấy, Đức Tổng không ngần ngại vui mừng giãi bày tâm tình: “Công trình thế kỷ này không chỉ mang đến vẻ đẹp cho giáo xứ Hải Dương, mà còn cho cả Giáo phận Hải Phòng”.

Ở một khía cạnh nào đó, những thay đổi của Hải Dương, đang có tác động làm cho Chúa được “Hiển Linh” như nội dung bài giảng của Đức Tổng trong Thánh lễ tạ ơn. Chúa Hiển Linh để cho muôn dân nhận biết Ngài, bởi Đấng Emmanuen đến với muôn dân, Chúa muốn cứu độ cả thế giới. Các lễ vật của các đạo sĩ dâng kính cũng không ngoài ý nghĩa đó: Vàng – tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua; Nhũ hương – tôn vinh Hài Nhi là Thiên Chúa và Mộc dược – ý chỉ đến việc liệm xác Chúa, suy tôn Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian.

Giáo xứ Hải Dương khánh thành Nhà Mục vụ
Ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ muôn dân, mọi thời. Tuy nhiên, thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa, nhiều người chưa được nghe Tin mừng, bởi vì họ còn thiếu ngôi sao dẫn đường. Người cha chung mời gọi mỗi tín hữu hãy trở nên ngôi sao trong cuộc sống của mình. Ngôi sao ấy hãy chiếu soi ngay nơi gia đình, nơi giáo xứ và môi trường làm việc. Trong tâm tình mục tử, Đức Tổng không quên nhắn nhủ cộng đoàn lưu tâm đến việc học hỏi Lời Chúa và giáo lý, cách riêng với các em thiếu nhi, để mỗi người trở nên ngôi sao sáng và hứa hẹn một tương lai tươi đẹp.

Trong tâm tình vui mừng và tri ân, cha Giuse Dương Hữu Tình thay lời cộng đoàn cám ơn Đức Tổng cùng quý vị ân nhân đã góp phần quan trọng xây nên Nhà mục vụ. Cha xứ Giuse cũng mượn dịp này để chúc mừng Đức Tổng Giuse nhân dịp ngài kỷ niệm tấn phong Giám mục vừa tròn 18 năm.

z2260491671617 28704d8aac3d2de6e896928b21d8e436
Một lần nữa, trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng có lời chúc mừng và cám ơn cha Giuse cùng cộng đoàn Hải Dương. Với tư cách chủ chăn, Đức Tổng trao Phép lành Tòa Thánh cho các vị ân nhân đặc biệt cùng có lời cám ơn về những đóng góp cho giáo xứ Hải Dương cũng như cho công trình Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đang được xây cất bằng đá. Ngài cũng nhắc đến sự kỳ diệu của mảnh đất Hải Dương khi thấm đẫm máu các Anh hùng đức tin; đồng thời cũng là trụ sở của Tòa Giám mục trước khi chuyển về Hải Phòng.

Những dấu tích thánh thiêng ấy là niềm tự hào của người Hải Dương, cách riêng của người tín hữu nơi đây. Niềm tự hào ấy đang được khơi dậy qua việc tái thiết Đền Thánh và những đổi thay của giáo xứ. Tất cả như hứa hẹn truyền thống tốt đẹp nơi mảnh đất Hải Dương của một thời đã qua, sau một thời gián đoạn, nay được viết tiếp và tỏa sáng.

BTT GP
z2260491149307 9d23318f1daa8e49a77e730926bbfe56
z2260486744495 9b4d4fa185b3c96bfc67fc73b50037ec
z2260491023999 6b83be7f0615b1b36e78ed76f4049c6c
z2260490738374 dd5a7cd12e56448466937b3def09b1ba
z2260490359141 8a1fb80a25cc1ca4a7eaa3a1ea79d7ca
z2260490222361 83d7917aa1175818c5aa4a6dc4916174
z2260489093410 846a7d0cd7723c94eace7d1d335ed18d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *