HĐGDĐMVN/GP. Sài Gòn giáo xứ Tân Thành làm bác ái

WGPSG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/7/2015, đại diện Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Thành do anh Trưởng ban phục vụ Huynh đoàn Giuse Nguyễn Khắc Huy dẫn đầu bằng những xe hai bánh, đã đến cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn Đa Minh, thuộc Liên huynh Giáo phận Sài Gòn quản lý, tọa lạc tại Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để thăm các cụ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Đây là truyền thống tốt đẹp, vào tháng 7 hằng năm, Huynh đoàn đều đến hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện cùng các cụ. Các cụ rất vui như gặp những người con mới về thăm khi các anh chị đến. Hiện nay, còn 16 cụ tuổi từ trên 70 đến 100, nhiều cụ rất yếu và bị liệt phải ngồi xe lăn; các cụ được 03 nữ tu dòng Mẹ Nhân Ái thuộc giáo phận Phú Cường chăm sóc rất tận tình.

Anh chị Huynh đoàn giáo dân Đa Minh hẹn gặp lại các cụ vào một dịp khác, tạm biệt các cụ ra về vào lúc 10 giờ 00.

Được biết, ngoài nuôi dưỡng các cụ, vào lúc 16 giờ 30 ngày thứ Bảy và Chúa nhật hằng tuần, tại đây đều có Thánh lễ do các cha dòng Đa Minh đảm trách, giáo dân đi lễ rất đông vì nơi đây rất xa các nhà thờ thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì.

 

http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150720/31456

[shashin type=”albumphotos” id=”8″ size=”medium” crop=”n” columns=”2″ caption=”y” order=”date” position=”center”]