Sáng ngày 18/10/2025. Nhân kỷ niệm 800 năm sinh nhật thánh Tôma Aquinô (1225–2025), Học viện Thần học Đa Minh tổ chức hội thảo chuyên đề “Phẩm giá con người vô hạn: Di sản thánh Tôma”, sự kiện quy tụ đông đảo quý linh mục, tu sĩ, học giả và sinh viên thần học tham dự.
Trong lời khai mạc, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, O.P. khẳng định: phẩm giá con người bất khả xâm phạm vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa; tư tưởng Tôma tiếp tục soi sáng hành động bảo vệ và thăng tiến nhân phẩm.
Sau đó, chương trình được tiếp tục với các bài tham luận lần lượt do cha Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P.; TS. Vũ Thị Hải (ĐH Sư phạm Hà Nội); cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P.; và GS.TS. Nguyễn Quang Hưng (ĐHQG Hà Nội) trình bày. Nội dung xoay quanh: nền tảng triết học, thần học về phẩm giá, các điểm nhấn nhân học, sứ mạng của môn sinh Tôma trong bối cảnh hiện đại, và việc đối thoại với các văn kiện chính thức cũng như truyền thống tôn giáo Việt Nam.
Dưới đây là một số ghi nhận từ các bài tham luận:
1. Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P. – Siêu hình học Tôma Aquinô và phẩm giá con người.
- Khai triển từ Aristotle vào thần học Kitô giáo; phẩm giá con người hệ tại imago Dei, lý trí và lương tâm là cách nói khác của hình ảnh ấy.
- Đóng góp của tân Tôma trong tiến trình hình thành Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948; khẳng định “phẩm giá là nền tảng của mọi quyền”.
- Trước các thách đố hiện nay (phá thai, an tử, chuyển giới…), Toà Thánh ban hành Dignitas Infinita (08.4.2024).
- Liên hệ đời sống thánh hiến: vâng phục là tự nguyện vì ích chung, giúp người tu sĩ bước vào chân lý và thăng tiến phẩm giá.
2. TS. Vũ Thị Hải (ĐH Sư phạm Hà Nội) – Nhân học Tôma Aquinô: giá trị lịch sử và thời đại.
- Tư tưởng nhân học Tôma xuyên suốt Trung cổ đến Đương đại, đối thoại và được thử thách bởi nhiều trào lưu, bộc lộ sức bền.
- Bốn điểm cốt lõi về con người : (1) Hợp nhất linh hồn–thân xác; (2) Thân xác có giá trị tự thân; (3) Phẩm giá của nhân vị, quy hướng về Cứu Cánh; (4) Xã hội tính, hoàn thành nhân vị trong tương quan.
3. Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P. – Sứ mạng của môn sinh Tôma.
- Trước ngôn ngữ quảng cáo và khủng hoảng xung đột, chiến tranh, môn sinh nhớ nguyên tắc “ân sủng không phá đổ nhưng kiện toàn tự nhiên”.
- Sứ mạng: nối kết phong phú của thực tại với Tin Mừng, biến kinh nghiệm đức tin thành đối thoại với thời cuộc.
4. GS.TS. Nguyễn Quang Hưng (ĐHQG Hà Nội) – Di sản thánh Tôma Aquinô và tuyên ngôn Dignitas Infinita.
- Con người: linh hồn-thân xác; thân xác không xấu tự thân, chỉ lệch lạc khi theo dục vọng.
- Phẩm giá là nền tảng của mọi giá trị; con người là mục đích, không là phương tiện, một bổ sung quan trọng khi đối thoại với tôn giáo truyền thống Việt Nam.
Sau các bài thuyết trình, một số câu hỏi từ thính giả đặt ra đã được các thuyết trình viên giải đáp.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức nhấn mạnh rằng kỷ niệm 800 năm Thánh Tôma không chỉ là dịp nhìn lại một di sản triết học, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mạng của người Kitô hữu hôm nay: làm chứng cho phẩm giá con người trong đời sống xã hội.
Đây cũng là cơ hội để mỗi người suy tư về những vấn đề nổi cộm trong thời đại chúng ta, khi phẩm giá con người đang bị xem nhẹ bởi chiến tranh, khủng bố, nạn buôn người, bóc lột sức lao động và nhiều thực trạng khác nữa. Tư tưởng của thánh Tôma vẫn luôn mang tính thời sự và tiếp tục soi sáng cho hành trình tìm kiếm chân lý và phẩm giá con người hôm nay. Di sản của ngài là kho tàng quý giá, xứng đáng để chúng ta tiếp tục khám phá và nghiên cứu.
_Ban Thông Tin Nhà Học_
https://daminhvn.net/hiep-thong/trung-tam-hoc-van/hoi-thao-pham-gia-con-nguoi-vo-han-di-san-thanh-toma.html
CHIA SẺ / SHARES:






