Huynh đoàn Đa Minh GP. Long Xuyên hành hương Năm Thánh kỷ niệm 50 năm cung hiến nhà thờ chính tòa

Trong tâm tình Hiệp Hành và Hiệp Nhất, vào ngày 01.03.2023 tháng kính Thánh Giuse, Cha Linh giám Giuse Phạm Hồng Nhật, cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, đặc trách HĐĐM/GP. Long Xuyên, cha Giuse Phạm Bình Phát OP, phụ tá, cùng toàn thể anh chị em 65 Huynh Đoàn trực thuộc đã quy tụ về nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên, hành hương năm Thánh, kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên, cùng nhau hiệp ý cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, và tri ân các bậc tiền nhân và ân nhân.

8 giờ 30, các thành viên trong phái đoàn hành hương đã có mặt đông đủ trước sân nhà Thờ Chính Tòa, chiêm ngắm sự Thánh Thiêng của nhà Thờ và Tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ngay mặt tiền nhà Thờ.

9 giờ 00, Cha Giuse Nguyễn Quang Minh, cha phó Giáo xứ Chính Tòa nói về nguồn gốc và ý nghĩa nghệ thuật Thánh của nhà Thờ Chính Tòa:  Trước năm 1960, GP. Long Xuyên thuộc GP. Cần Thơ. Vào ngày 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ra sắc chỉ Christi Madata thành lập GP. Long Xuyên với Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm giám mục tiên khởi.

Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên xây dựng vào năm 1958, do Cha Piô Nguyễn Hữu Mỹ phụ trách, mãi đến ngày 15/08/1973 mới khánh thành. Nhà thờ dài 60m, rộng 18m, cao 20m, tháp cao 55m. Mặt tiền nhà thờ có Tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình cao 8m đặt ở tháp chuông trên cửa chính Nhà thờ. Tượng hoạ theo hình ảnh Đức Mẹ hiện ra ở Pont Main ngày 17/01/1871 khi Đức Mẹ hiện ra người phán: “Các con hãy cầu nguyện, Chúa sắp nhận lời Con Mẹ động lòng thương”

9 giờ 45, Cha đặc trách chia sẻ về Tinh Thần Dòng và Luật sống, HĐĐM/GP. Long Xuyên cùng đồng hành với Giaó phận bầu ban phục vụ nhiệm kỳ mới 2023-2027.

10 giờ 00, Thánh lễ đồng tế tạ ơn, Cha Louis Gonzaga Huỳnh Phước Lâm tổng đại diện cũng là cha chánh xứ Nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên chủ tế, cùng đồng tế có cha Giuse Phạm Hồng Nhật Linh giám, cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, đặc trách, cha Giuse Phạm Bình Phát OP, phụ tá, cùng quý cha phó Nhà thờ Chính Tòa.

Hành Hương năm Thánh hôm nay là cơ hội để chúng ta lãnh nhận những ơn lành trọng đại của Thiên Chúa. Nhân dịp này, Đức Giám Mục Giáo phận đề ra 4 ước muốn mới gọi mọi người tích cực tham gia các sinh hoạt Tôn giáo và bác ái từ thiện.

1- Trước hết và trên hết chúng ta phải siêng năng tham dự Thánh lễ hằng ngày.

2- Chầu Thánh Thể.

3- Giờ kinh chung trong gia đình vào buổi tối có thể tham gia vào giờ kinh tối lúc 19 giờ 00 hằng ngày trực tuyến tại Tòa Giám Mục Long Xuyên.

4- Bác ái từ thiện..

Trong ngày hành hương hôm nay, chúng ta cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, chúng ta phó thác và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ chuyển cầu lên Chúa ban cho chúng con một nền hòa bình thật sự, hoà bình mà Đấng Cứu Thế Con Mẹ đã đem xuống trần gian cho loài người đêm Giáng Sinh để chúng con sống hòa thuận thương yêu hiệp nhất với nhau, xin Mẹ ban bình an cho quê hương đất nước chúng con và trên toàn thế giới.

Ant.Đức Xinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *