Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh TGP. Sài Gòn: Ban Giảng Huấn học tập

Sáng thứ Tư, ngày mùng 3/6/2020 vào lúc 8 giờ 45 sáng, anh chị em trong Ban Giảng Huấn từ khắp các Liên Huynh thuộc Giáo Phận Sài Gòn, quy tụ về phòng họp tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, sau mấy tháng phải nghỉ cách ly vì dịch bệnh Virus Corona, hôm nay bắt đầu khởi sắc lại trong niềm hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa, anh chị em tay bắt mặt mừng vui vẻ gặp lại nhau bằng tất cả tình thương mến thương, mọi người hớn hở tiếp tục vào lớp học DOCAT.

Cha Đặc Trách Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, chủ sự cùng lớp học cầu nguyện dâng lên Chúa buổi học Docat sáng nay. Trong bầu khí thân thương tình huynh đệ gia đình Đa Minh, Cha Đặc trách truyền đạt, chia sẻ cho lớp học được am hiểu từng bài viết trong trang sách Docat.

Buổi học sáng nay tiếp nối lần trước từ trang 40 đến 45, đề cập về lãnh vực “Truyền thông”, Giáo Hội đặt vấn đề truyền thông: Tin Mừng hóa, để tất cả anh chị em cố gắng đem Tin Mừng đến cho mọi người, bằng nhiều phương tiện khác nhau, cụ thể nhất qua đời sống tốt đẹp của chính mình, học hỏi để biết dùng phương tiện truyền thông cho đúng, dựa vào bốn nhân đức trụ cột:

  • Khôn ngoan
  • Công bình
  • Tiết độ
  • Can đảm

Cha Đặc trách diễn giải cụ thể từng nhân đức trụ cột cho anh chị em được am hiểu thấu đáo…, Cha cũng dành thời gian để ai có thắc mắc gì thì nêu ra và Cha giải thích rõ ràng, lớp học vì vậy thêm phần sinh động vui tươi.

Buổi học kết thúc sau hồi chuông nghỉ lúc 11 giờ trưa. Hẹn gặp lại nhau vào thứ Tư đầu tháng 7/2020. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Đặc trách đã giúp cho chúng con có được những buổi học thật bổ ích, để mỗi người Đa Minh chúng con sẽ trở nên chứng tá Tin Mừng, đi theo ngọn đuốc sáng của Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *