Lễ bế mạc Năm Thánh Mừng kỷ niệm 350 Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong tại Giáo xứ Tuy Hòa

Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban hồng ân Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm Dòng MTG Đàng Trong được thành lập tại An Chỉ, Quảng Ngãi, tiền thân của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Sáng ngày 08.12.2021 trong Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày bế mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Hội dòng MTG Qui Nhơn, cha Antôn Nguyễn Huy Điệp chủ tế, cùng hai cha Giuse Lê quốc Thịnh và cha Bênêđictô M. Nguyễn Ngọc Anh hiệp dâng tại nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa. Trong lời dẫn đầu lễ cha chủ tế đã nêu lên một trong bốn đặc ân mà Mẹ được Chúa ân ban là “VÔ NHIỂM NGUYÊN TỘI” và xin Mẹ gìn giữ quí Sr MTG QN, ACE MTG QN TT cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tuy Hòa “vô nhiễm” với những thói hư tật xấu và những cám dỗ của ma quỷ…

Trong bài giảng lễ cha Antôn đã nêu lên nhân đức nổi bật của Mẹ, mà nhờ đó Mẹ đã nhận ra ý định và thông phần trong công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con của Ngài. Đó là đức “khiêm nhường”. Xin Mẹ thương ban cho quý Sr hội Dòng MTG Qui Nhơn, ACE hội viên HH MTG QN TT, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tuy Hòa ơn biết khiêm nhường để có thể đón nhận lời Chúa và những hồng ân mà Thiên chúa đã trao ban trong đời sống, để mọi người có thể sống thực với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Khiêm nhường để nhận ra thân phận yếu đuối và nhiều lỗi lầm,  khiêm nhường giúp ta nhận ra đâu là Thánh ý của Thiên Chúa. Khiêm nhường để có thể lắng nghe và hiệp hành với Giáo hội trong việc đem Tin Mừng và tình yêu thương đến cho tha nhân… không khiêm nhường là chúng ta đang sống “ẢO” để dàng đưa ta đến chỗ mất ơn nghĩa cùng Chúa…

Cuối thánh lễ toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tuy Hòa đón nhận phép  lành Toàn xá trong tinh thần hân hoan mừng kính Mẹ, và ra về trong tinh thần hiệp thông, yêu thương đi đến với tha nhân và sứ vụ mà Thiên chúa đã trao ban cho từng người…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lễ bế mạc Năm Thánh Mừng kỷ niệm 350 Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong tại Giáo xứ Tuy Hòa

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *