
Bước vào Mùa Chay, người Công giáo khắp nơi khởi sự hành trình cầu nguyện, bố thí và sám hối để chuẩn bị cho Tuần Thánh. Nhiều hình thức hãm mình được các tín hữu chọn lựa trong những ngày này. Nhưng đâu là những hy sinh thật sự ích lợi cho linh hồn?
Mẹ Angelica, Đấng sáng lập EWTN[1], giải thích rằng Thứ Tư Lễ Tro – khởi đầu Mùa Chay – là lời mời gọi của Hội Thánh giúp ta suy niệm về cùng đích đời mình và hướng bước đi về những thực tại sau hết.
Trong một chương trình phát sóng năm 2000 trên EWTN, Mẹ nói:
“Bạn sẽ ra đi. Chúng ta không thích nghĩ đến điều ấy, nhưng bạn sẽ ra đi. Một ngày kia, người nằm trong quan tài sẽ trở thành nắm xương và tro bụi.”
Là người tiên phong trong lãnh vực truyền thông Công giáo, Mẹ Angélica đã chia sẻ nhiều lời khuyên để các quyết tâm Mùa Chay thực sự giúp ta tăng trưởng trong đời sống đức tin và chuẩn bị xứng hợp để hiệp thông với Chúa trong cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Người.
- Dâng những hy sinh có giá trị bền lâu
Mẹ nhấn mạnh: quyết tâm Mùa Chay phải là điều đáng để duy trì lâu dài.
“Tôi cần từ bỏ một điều mà tôi biết là xấu nơi mình.”
Thay vì chỉ “bỏ ăn đồ ngọt”, Mẹ khuyên hãy từ bỏ những tật xấu gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và người chung quanh.
“Vì sao bạn không dâng tính nóng nảy của mình? Tôi sẽ làm thế trong Mùa Chay: từ bỏ cơn giận… Có thể 40 ngày ấy sẽ giúp bạn hình thành thói quen không nổi nóng, thói quen hiền hòa, thói quen nhân hậu. Và hãy bắt đầu từ chính gia đình mình.”
- Dâng hy sinh với niềm vui
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để lãnh nhận nhiều ân sủng. Trong một chương trình năm 1999, Mẹ nói rằng chúng ta phải sống các hy sinh với niềm vui, vì ta dâng chúng để làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.
“Hãy vui tươi. Tôi thà bạn ăn ba quả trứng mà vui vẻ, còn hơn không ăn gì mà cau có. Có người hễ đói là gắt gỏng, không ai chịu nổi! Đi ăn chút gì đi, nếu không thì chẳng ai sống nổi với bạn đâu!” – Mẹ nói cách hóm hỉnh.
- Nhớ rằng ta hãm mình vì ta là tội nhân
Trong chương trình ngày 7/3/2000, Mẹ giải thích rằng hy sinh Mùa Chay không chỉ giúp ta noi gương Chúa Giêsu, mà còn rèn luyện ý chí. Nhiều khi ta phạm tội không chỉ vì yếu đuối, mà vì không biết từ chối chính mình.
“Có lợi ích kép trong việc sám hối – sám hối thật sự, chứ không chỉ bỏ kẹo. Nếu bạn từ bỏ điều khiến tim bạn phải đau, thì đến cuối Mùa Chay, ý chí bạn sẽ mạnh hơn để từ chối những điều quan trọng hơn.”
“Mục đích của Mùa Chay không phải là bỏ đồ ngọt hay thuốc lá… Sẽ có lúc trong đời bạn phải nói ‘Không’ với điều rất khó, trong khi nói ‘Có’ lại quá dễ dàng.”
Mẹ còn nói: “Mùa Chay không chỉ là làm việc đền tội trong 40 ngày, nhưng là lời nhắc rằng nơi tôi còn quá nhiều điều chưa thay đổi.”
- Hãm mình trước hết là hành vi nội tâm
Trong chương trình năm 1994, Mẹ dạy rằng hy sinh Mùa Chay liên quan đến nội tâm, đến chuyển động của linh hồn – chứ không chỉ chuyện ăn uống.
“Bạn có trọn con người mình trong Mùa Chay này. Hãy thưa: ‘Lạy Chúa, con đã làm nhiều điều sai trái. Mùa Chay này con sẽ xưng tội và sống đời sống mới.’ Thật tuyệt biết bao! Điều đó đâu có khó.”
“Có biết bao điều bạn có thể làm để cải thiện đời sống thiêng liêng: chỉ cần sống hiền lành và cảm thông hơn.”
- Quyết tâm đào sâu đức tin
Cũng trong năm 1994, Mẹ Angélica nói rằng thế giới đang trải qua “một thời khắc khắc nghiệt”, khi nhiều trào lưu tìm cách làm băng hoại tâm trí và tâm hồn con người. Vì thế, cần bám chặt vào cầu nguyện và các bí tích.
Theo Mẹ, một trong những quyết tâm tốt nhất cho Mùa Chay là siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, đồng thời khơi lại lòng sùng kính Kinh Mân Côi và các Á bí tích như Nước Thánh trong đời sống hằng ngày.
“Chúng ta cần cầu nguyện. Cứ ăn cả hộp kẹo đi, vì lòng Chúa thương xót! Sao ta cứ nghĩ vấn đề là cái dạ dày? Vấn đề là linh hồn ta kìa – hãy lo cho linh hồn!”
“Hãy làm những điều thật đẹp và đạo đức trong Mùa Chay. Chưa bao giờ chúng ta cần cầu nguyện và sám hối như hôm nay. Với nhiều người, cầu nguyện đã là một việc đền tội; từ bỏ đời sống tội lỗi cũng là đền tội. Sống như một người Công giáo chân chính là đền tội. Hãy bảo vệ đức tin của bạn – đó là một việc đền tội rất tốt.”
https://www.aciprensa.com/noticias/111337/5-consejos-de-la-madre-angelica-para-tus-sacrificios-de-cuaresma
[1] EWTN (Eternal Word Television Network) là mạng truyền hình Công giáo toàn cầu do Mother Angelica sáng lập năm 1981 tại Hoa Kỳ. Hiện nay, EWTN phát sóng các chương trình truyền hình, phát thanh và nội dung số về đức tin Công giáo đến hàng trăm triệu gia đình trên khắp thế giới.
CHIA SẺ / SHARES: