ROMA – Vào ngày thứ Hai, 12 tháng 5, Cha Gerard Francisco Timoner, O.P., Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết (Dòng Đa Minh), đã bày tỏ niềm vui mừng trước việc Đức Hồng y Robert Francis Prevost được tuyển chọn làm Giáo hoàng Leo XIV, nhấn mạnh rằng kết quả của Mật nghị vừa qua là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo.
Đức Thánh Cha Leo XIV – được tuyển chọn vào ngày 8 tháng 5 – là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng Thánh Âutinh (OSA). Riêng đối với gia đình Đa Minh, niềm vui được nhân đôi, vì Đức Tân Giáo hoàng là cựu sinh viên của Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô – Angelicum – nơi Ngài hoàn tất văn bằng Tiến sĩ Giáo luật vào năm 1987. Cũng chính ngôi trường này đã từng đào tạo Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II với văn bằng Tiến sĩ Triết học.
Cha Timoner, vị Bề trên Tổng quyền người Philippines đầu tiên của Dòng Giảng thuyết, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Mỗi người đều có khuynh hướng và sở thích riêng, nhưng khi Ngài bước ra từ bao lơn Đền thờ Thánh Phêrô, tất cả chúng tôi chỉ còn lại một niềm vui lớn: chúng ta đã có một vị giáo hoàng. Ngài là Phêrô.” Cha Timoner nói thêm: “Đó chính là vẻ đẹp của Hội Thánh Công giáo.”
Dòng Đa Minh, được thành lập năm 1216 bởi Thánh Đa Minh thành Caleruega, đã chọn sống theo Luật Thánh Âutinh, vốn đặt nền tảng cho đời sống cộng đoàn và cầu nguyện. Trong Mật nghị Hồng y 2025, có năm vị Hồng y thuộc linh đạo Đa Minh tham dự, gồm hai tu sĩ Đa Minh và ba linh mục thuộc các hiệp hội linh mục theo linh đạo Thánh Đa Minh. Hai tu sĩ Hồng y – cha Timothy Radcliffe, O.P. (Anh Quốc) và Đức Tổng Giám mục Jean-Paul Vesco, O.P. (Algérie) – lưu trú tại tu viện Đa Minh Santa Sabina ở Roma trước và sau Mật nghị. Các vị còn lại gồm: Đức TGM Francis Leo (Toronto, Canada), Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça (Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục), và Đức TGM José Fuerte Advíncula (Manila, Philippines).
Đức Tân Giáo hoàng Leo XIV, người từng giữ vai trò Bề trên tỉnh dòng Augustinô tại Chicago (1999–2013), hai lần được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng OSA, sau đó được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Chiclayo (Peru) vào năm 2014, và được nâng lên Hồng y kiêm Tổng trưởng Bộ Giám mục năm 2023. Kết nối với cội nguồn tu trì của mình, ngày 10 tháng 5, Ngài đã hiện diện tại đền thánh của Dòng Augustinô ở Genazzano, nơi có bức họa Đức Mẹ đội triều thiên cho Đức Giáo hoàng Leo XIII, trong sự hiện diện của các thánh Đa Minh, Phanxicô, Âutinh và Monica.
Theo cha Florentino Bolo, O.P., phụ tá Tổng quyền đặc trách đời sống Tông đồ, các hiệp hội linh mục thuộc Thánh Đa Minh hiện có 485 linh mục giáo phận trên toàn thế giới. Mỗi năm, Đức Giáo hoàng thường đến thăm tu viện Santa Sabina một lần để chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro – mở đầu mùa Chay – tại ngôi Vương cung Thánh đường cổ kính, trạm thứ nhất trong hành trình Mùa Chay tại Rôma.
‘He is Peter’: Master of Dominican Order welcomes election of Leo XIV