Nói về quyền năng của Đức Kitô không phải là tội phạm: người trẻ từ bỏ lối sống đồng tính thắng kiện

Nói về quyền năng của Đức Kitô không phải là tội phạm: người trẻ từ bỏ lối sống đồng tính thắng kiện

Sau ba năm tranh tụng tại tòa án, một ca sĩ người Malta được tuyên trắng án vì chia sẻ công khai chứng từ hoán cải Kitô giáo và việc từ bỏ lối sống đồng tính. Phán quyết được xem như sự khẳng định quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Sau ba năm đấu tranh pháp lý, anh Matthew Grech, người Malta, đã được tòa án tuyên trắng án vào ngày 4/3, sau khi bị cáo buộc vì công khai chia sẻ chứng từ đức tin Kitô giáo và kể lại hành trình từ bỏ lối sống đồng tính của mình.

Vụ kiện chống lại ca sĩ 36 tuổi, từng tham gia chương trình truyền hình X Factor, bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 sau một cuộc phỏng vấn trên chương trình PMnews Malta. Trong cuộc trò chuyện này, anh chia sẻ kinh nghiệm đức tin và hành trình thiêng liêng của mình, cũng như việc từ bỏ lối sống đồng tính, trong bối cảnh cuộc thảo luận đề cập đến vấn đề gọi là “liệu pháp chuyển đổi”.

Trong cuộc phỏng vấn, Grech bày tỏ sự không đồng tình với thuật ngữ này và nói rằng càng đào sâu đời sống đức tin, anh càng nhận ra rằng đồng tính luyến ái “không phải là một căn tính như cách người ta hiểu ngày nay”.

Anh nói:

“Nếu một người có quan hệ tình dục với người cùng giới, thì người đó thực hiện hành vi đồng tính trước mặt Thiên Chúa, và đó là một tội lỗi. Cũng như với bất kỳ tội nào khác, con người có thể ăn năn, xin Thiên Chúa tha thứ và xin ơn trợ giúp để vượt qua.”

Năm 2016, Malta trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cấm các thực hành nhằm thay đổi xu hướng tính dục. Sau khi chương trình được phát sóng, các nhà hoạt động LGBT đã tố cáo Grech cùng hai người dẫn chương trình Mario Camilleri và Rita Bonnici, dẫn đến một vụ kiện được xem là tiền lệ quốc tế liên quan đến vấn đề “liệu pháp chuyển đổi”, đồng thời làm dấy lên tranh luận về tự do tôn giáo và tự do báo chí.

Sau 17 phiên điều trần, thẩm phán đã tuyên bố cả ba bị cáo đều vô tội, dù trước đó họ có thể phải đối mặt với 5 tháng tù giam. Theo phán quyết của tòa, cuộc phỏng vấn chỉ đơn thuần là sự chia sẻ cá nhân về đức tin, chứ không phải là nơi quảng bá cho các liệu pháp chuyển đổi.

“Nói về quyền năng biến đổi của Đức Kitô không phải là tội phạm”

Sau phán quyết, Grech đã bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa trên trang Facebook cá nhân vì “công lý đã chiến thắng”.

Anh khẳng định rằng mình chưa từng phạm tội nào, ngoại trừ việc nói cách công khai về cuộc đời mình, về hành trình thiêng liêng đến với Kitô giáo, và về sự tự do sâu xa mà đức tin mang lại cho toàn bộ con người của anh.

Anh viết:

“Quyết định hôm nay không chỉ là sự minh oan cho cá nhân tôi, mà còn là sự khẳng định một nguyên tắc căn bản: nói về kinh nghiệm sống của mình – kể cả quyền năng biến đổi của Đức Kitô – không phải là một tội phạm.”

Grech cũng bày tỏ sự phản đối đối với luật cấm “liệu pháp chuyển đổi” tại Malta, cho rằng luật này đang bị sử dụng như một công cụ chống lại tự do ngôn luận.

Theo anh, luật này đã đưa ý thức hệ LGBT vào hệ thống pháp luật và đang được dùng để làm im tiếng các Kitô hữu khi họ trình bày những quan điểm khác với cách nhìn phổ biến về tính dục và giới tính.

Grech hiện thuộc một cộng đoàn Tin Lành và tham gia phục vụ như tình nguyện viên hỗ trợ những Kitô hữu có khuynh hướng đồng tính muốn sống phù hợp với đức tin của mình. Trong những năm qua, anh cũng sử dụng các mạng xã hội như một phương tiện loan báo Tin Mừng.

Anh nhấn mạnh rằng Kinh Thánh dạy rằng những người từng sống trong tội lỗi, kể cả đồng tính luyến ái, “đã được cứu độ, được thánh hóa và được công chính hóa nhân danh Chúa Giêsu”.

“Đó là Tin Mừng. Đó là niềm hy vọng, sự biến đổi và đổi mới. Là Kitô hữu, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ điều đó, bất kể phải trả giá thế nào.”

Gần đây, Grech cũng chia sẻ tin vui về việc đính hôn với bạn gái của mình, Hollie.

Giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về đồng tính luyến ái

Giáo Hội Công giáo dạy rằng các hành vi đồng tính luyến ái là “tự bản chất lệch lạc”, vì thế trái nghịch nghiêm trọng với luật luân lý.

Tuy nhiên, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo phân biệt rõ giữa khuynh hướng đồng tính, vốn không phải là tội lỗi tự thân, và các hành vi đồng tính, vốn được coi là không phù hợp với trật tự luân lý.

Giáo Hội mời gọi những người có khuynh hướng đồng tính sống đức khiết tịnh, đồng thời nhấn mạnh rằng họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, cảm thông và tế nhị, và phải tránh mọi hình thức kỳ thị bất công đối với họ.

https://www.aciprensa.com/noticias/122781/joven-que-se-convirtio-al-cristianismo-y-dejo-el-estilo-de-vida-homosexual-gana-batalla-judicial

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *