Seoul đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào viện dưỡng lão để đối phó khủng hoảng chăm sóc người già

Seoul đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào viện dưỡng lão để đối phó khủng hoảng chăm sóc người già

Quỹ Phúc lợi Seoul khởi động chương trình chuyển đổi số tại sáu cơ sở dưỡng lão, đưa trí tuệ nhân tạo và robot hỗ trợ vào chăm sóc nhằm giảm áp lực cho nhân viên và nâng cao an toàn cho người cao tuổi. Sáng kiến này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số và sự thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc.

SEOUL – Trong khi Hàn Quốc đang tìm cách chống lại tình trạng cô lập xã hội bằng việc mở rộng các dịch vụ hỗ trợ dành cho người cao tuổi và những người sống một mình, quốc gia này đồng thời cũng ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ mới để giải quyết các vấn đề phát sinh từ tình trạng dân số già hóa.

Quỹ Phúc lợi Seoul vừa công bố việc đưa các hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot vào sáu cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại thủ đô, trong bối cảnh lĩnh vực này ngày càng chịu áp lực bởi tình trạng thiếu nhân lực và số lượng người già mất khả năng tự chăm sóc liên tục gia tăng.

Dự án mang tên “Hỗ trợ chuyển đổi số dịch vụ chăm sóc năm 2026” sẽ cấp khoảng 7 triệu won cho mỗi cơ sở được chọn, tương đương hơn 4.000 euro, cùng với các chương trình tư vấn kỹ thuật chuyên sâu. Sáng kiến này nhằm hiện đại hóa một lĩnh vực vốn đặc trưng bởi công việc nặng nhọc về thể chất, áp lực ca trực kéo dài và tỷ lệ nghỉ việc rất cao.

Các công nghệ mới sẽ được áp dụng đặc biệt trong những công việc được xem là nặng nề và nhiều rủi ro nhất, như nâng đỡ bệnh nhân, phòng ngừa té ngã và theo dõi các vết loét do nằm lâu.

Tại một số viện dưỡng lão, các giường bệnh tự động có khả năng di chuyển bệnh nhân nằm liệt sẽ được đưa vào sử dụng, giúp giảm đáng kể gánh nặng cho nhân viên y tế vốn phải xoay trở người bệnh nhiều lần mỗi ngày.

Viện dưỡng lão người cao tuổi Yongsan sẽ sử dụng các cảm biến radar không tiếp xúc có khả năng theo dõi chuyển động của người già và phát hiện những dấu hiệu có thể dẫn đến té ngã, qua đó tìm cách ngăn ngừa tai nạn trước khi xảy ra.

Những cơ sở khác như Seoul Senior Town và Yeomin Welfare Cooperative sẽ thử nghiệm các thiết bị nâng điện cùng bộ khung robot đeo ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ nhân viên trong việc di chuyển bệnh nhân.

Trong khi đó, tại viện dưỡng lão Songpa, các cảm biến đường ruột sẽ được thử nghiệm nhằm chỉ báo cho nhân viên khi thật sự cần thiết, thay thế cho việc kiểm tra thủ công liên tục vốn chiếm rất nhiều thời gian trong công việc hằng ngày.

Theo Quỹ Phúc lợi Seoul, dự án này ngày càng trở nên cấp thiết đối với một Hàn Quốc hiện đã bước vào giai đoạn được gọi là “xã hội siêu già”, thuật ngữ dùng để chỉ những quốc gia có hơn 20% dân số trên 65 tuổi.

Việc tự động hóa một số hoạt động giám sát và sử dụng hỗ trợ cơ khí cho các công việc nặng nhọc được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho lực lượng lao động vốn đang không thể đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng.

Trong những năm gần đây, Seoul đã tăng cường nhiều chính sách nhằm chống lại tình trạng cô lập xã hội, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, theo dõi tại nhà và chăm sóc dành cho người già sống đơn thân — một hiện tượng đang gia tăng mạnh tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong chăm sóc người cao tuổi cũng cho thấy Hàn Quốc đang cố gắng bù đắp bằng công nghệ trước hậu quả của một trong những cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng nhất thế giới: tỷ lệ sinh cực thấp, dân số già hóa nhanh chóng và sự thiếu hụt lao động trong lĩnh vực chăm sóc.

https://www.asianews.it/notizie-it/Seoul:-anche-robot-e-AI-nelle-case-di-riposo-per-affrontare-la-crisi-dellassistenza-65411.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *