
Một làn sóng gia tăng mạnh mẽ các dự tòng và người xin hiệp thông trọn vẹn đang mở ra dấu chỉ sống động cho đời sống đức tin tại Giáo hội địa phương Singapore.
Tổng giáo phận Singapore sẽ đón nhận số người gia nhập Công giáo đông nhất trong những năm gần đây vào dịp Lễ Phục Sinh 2026. Theo số liệu chính thức, có 1.089 dự tòng cùng với 158 ứng viên đến từ các hệ phái Kitô giáo khác tham dự nghi thức Tuyển chọn và Lời mời gọi hoán cải liên lỉ, được cử hành tại nhiều giáo xứ.
Trong hai ngày cuối tuần 21 và 22 tháng 2, có 978 dự tòng và 155 ứng viên tham dự nghi thức bằng tiếng Anh tại Nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ trên đường Highland và Nhà thờ Chúa Kitô Vua tại Ang Mo Kio. Đến ngày 1 tháng 3, nghi thức bằng tiếng Hoa được tổ chức cho 111 dự tòng và 6 ứng viên.
Hoa trái của công cuộc loan báo Tin Mừng
Cha Terence Kesavan, Giám đốc Văn phòng Giáo lý của Tổng giáo phận Singapore, cho biết sự gia tăng này có thể bắt nguồn từ việc đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng nơi giới trẻ, cũng như ấn tượng tích cực mà Công giáo để lại nơi người dân Singapore trong chuyến viếng thăm của Pope Francis vào năm 2024.
Ngài nhận định: “Chính nhờ những nỗ lực loan báo Tin Mừng của cộng đoàn Công giáo mà nhiều người cảm thấy được thúc đẩy và được truyền cảm hứng để bước theo Đức Kitô.”
Các nghi thức Tuyển chọn dành cho dự tòng và Lời mời gọi hoán cải liên lỉ dành cho những người đã lãnh nhận phép rửa trong các hệ phái Kitô giáo khác được chủ sự bởi Đức Hồng y William Goh cùng với các linh mục đại diện các giáo xứ trong toàn Tổng giáo phận.
Sau kinh Cầu Các Thánh, các dự tòng tiến lên bàn thờ để ghi tên mình vào Sổ những người được tuyển chọn, như một dấu chỉ cam kết trung thành. Trước đó, Cha Kesavan nhấn mạnh: “Anh chị em đã quyết định tiến gần hơn đến Hội Thánh và tìm hiểu sâu hơn về Thiên Chúa và đức tin; nhưng hôm nay, chính là Thiên Chúa chọn anh chị em.”
Những hành trình đức tin sống động
Trong số những người được tuyển chọn, có những chứng từ đức tin đầy ý nghĩa. Bà Susanna Bay, 55 tuổi, Giám đốc học thuật của Viện Phát triển Giáo dục Mầm non Quốc gia, chia sẻ rằng dù xuất thân từ Tin Lành, bà luôn cảm thấy bị thu hút bởi các nhà thờ Công giáo và những người bạn Công giáo.
Khi chuẩn bị kết hôn cách đây khoảng 20 năm, mục sư của bà đã khuyến khích tham dự khóa chuẩn bị hôn nhân Công giáo. Sự “không trùng khớp” giữa nền tảng Tin Lành và sự gắn bó ngày càng sâu với đức tin Công giáo đã thôi thúc bà tham gia chương trình Dự tòng tại Nhà thờ Thánh Anphongsô cùng với mẹ mình vào năm ngoái.
Một trường hợp khác là anh Vương Hy Hằng, 22 tuổi, đến từ Trung Quốc và sang Singapore học tập cách đây 7 năm. Gặp khó khăn trong việc thích nghi với khác biệt văn hóa, anh đã tìm kiếm sự nâng đỡ thiêng liêng nơi một người chủ nhà Công giáo.
Người này đã đưa anh tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và giới thiệu anh đến với chương trình Dự tòng. Anh chia sẻ: “Ban đầu, Thánh lễ có vẻ hỗn độn; tôi không hiểu vì sao phải đứng lên, ngồi xuống hay có nên rước lễ không.”
“Nhưng sau vài lần tham dự, điều đó trở thành niềm vui. Thánh lễ mỗi tuần giúp tôi có thêm sức mạnh cho tuần sống tiếp theo.”
Những con số và chứng từ này cho thấy một thực tại sống động: Hội Thánh vẫn không ngừng lớn lên nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và luôn biết cách chạm đến những tâm hồn đang khao khát chân lý và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
https://zenit.org/2026/03/12/catholic-church-in-singapore-to-receive-largest-number-of-new-catholics-at-easter-2026-here-are-the-numbers/