Thành công lớn trong việc bán đấu giá xe Môtô có chữ ký của Đức Giáo hoàng

Hội Giáo hoàng Truyền giáo, gọi là Missio, ở Áo, cảm kích vì kết quả tốt đẹp từ việc bán đấu giá xe Môtô Giáo hoàng để giúp đỡ các trẻ em bị bóc lột tại Madagascar.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chiếc Môtô BMW R18 màu trắng có chữ ký của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã được bán đấu giá tại tiệm Sotheby’s ở Munich, hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng Mười vừa qua, với giá 130.000 euro, vượt quá mức dự kiến từ 40.000 đến 60.000 Euro.

Chiếc Môtô này được nhóm Môtô Công giáo “Jesus Biker” dâng tặng Đức Giáo hoàng, trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican hồi tháng Chín vừa qua, và được ngài ký tặng ngay trên xe.

Nhóm chuyên gia đã mua lại, thêm sơn ngọc trai, da thật và mâm crôm. Các thành viên “Jesus Biker” đã lái xe từ Hessen bên Đức, qua Altoetting và Verona, đến Roma ngày 03 tháng Chín, được cha Karl Wallner, Giám đốc Missio Áo, cùng đi.

Trong chuyến đi, họ cũng thu thập các thông điệp hòa bình từ người dân dọc đường và trao tận tay Đức Giáo hoàng Lêô XIV, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi được ký tên, chiếc xe được chuyển về Munich, phủ thêm lớp sơn bảo vệ để lưu giữ chữ ký vĩnh viễn.

Tiền đấu giá dành cho trẻ em bị bóc lột tại Madagascar. Nhiều trẻ em tại Madagascar đang phải lao động như nô lệ trong các mỏ mica, theo thông báo của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (Missio Austria).

Cha Karl Wallner đã bày tỏ xúc động trước thành công của dự án hợp tác giữa BMW Motorrad và đại lý Môtô Đức Witzel. Cha nói: “Tôi chân thành cảm ơn nhóm “Jesus Biker” vì ý tưởng độc đáo này và vì sự dấn thân của họ cho hàng ngàn trẻ em ở Madagascar. Với số tiền thu được, chúng ta có thể giải thoát nhiều em khỏi cảnh nô lệ và mang lại cho các em một tương lai qua con đường giáo dục.”

Cùng với tổ chức phi chính phủ địa phương “Tsimoka”, Missio Áo dự định xây dựng một ngôi trường dành cho các trẻ em được cứu thoát khỏi các mỏ bằng nguồn quỹ này.

Hàng ngàn gia đình chịu cảnh bóc lột

Theo số liệu của Missio, khoảng 20.000 người đang làm việc ở miền nam Madagascar tại khoảng 176 mỏ mica, trong những điều kiện lao động vô nhân đạo và bị bóc lột nặng nề. Để đổi lấy 1 kg mica – loại khoáng chất lấp lánh được sử dụng trong mỹ phẩm, sơn và các thiết bị điện tử ở phương Tây – các gia đình này chỉ nhận được khoảng 5 xu Euro (0,05).

Sau đó, tại Trung Quốc, nguyên liệu này được tinh chế và bán lại với giá khoảng 12 Euro/kg, tức mức chênh lệch giá hơn 5.600%.

Madagascar hiện là nước xuất khẩu mica nhiều nhất thế giới, một loại nguyên liệu làm cho son môi và điện thoại di động có được vẻ bóng sáng hấp dẫn.

(www.missio.at; https://jesus-biker.de/peace-ride-to- rome-ii; KAP 19-10-2025)

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *