Thánh lễ mừng kính bổn Mạng Liên huynh Ninh Cường, Gp. Bùi Chu

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, tại Giáo xứ Tích Tín, Giáo hạt Ninh Cường, BPV/Liên Huynh Ninh Cường đã tổ chức ngày mừng lễ kính Thánh Bổn Mạng của Liên huynh, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, OP.

– 9h00, nguyện Kinh Thần Vụ.

– 9h30’, cha Phụ trách Liên huynh Đa Minh Phạm Kinh Trọng cũng là Cha nhiệm sở Giáo xứ, chúc mừng quý ông bà và anh chị trong toàn Liên huynh về Giáo xứ Tích Tín nhân ngày Giỗ Tổ của anh chị em trong Liên Huynh, cha cảm ơn sự nhiệt thành của quý ông bà tuy lớn tuổi nhưng không ngại đường xa thời tiết oi bức mà quý vị đã về đây cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tạ ơn Thánh Bổn Mạng Phêrô Nguyễn Văn Tự.

– 9h45’, tôn vinh Thánh Quan thầy.

– 10h5’, Thánh lễ tạ ơn. Trong Thánh lễ có sự hiệp thông quý cha cố, quý cha xứ, quý cha quản hạt Ninh Cường, chủ tế Thánh lễ hôm nay là cha Phanxicô Xavie Trần Văn Sỹ.

Cha Giuse Đỗ Văn Thực chia sẻ Lời Chúa, giáo xứ Ninh Cường nơi mà Cha Thánh Phêrô sinh ra và lớn lên… Cha nói về tiểu sử của Thánh quê hương nay là bổn Mạng của Liên huynh Ninh Cường. Thánh Nhân sinh năm 1776 tại Dâu Năm, Giáo xứ Ninh Cường, và tử Đạo ngày 05/09/1838…. Trước khi kết thúc bài chia sẻ lời Chúa, cha cầu chúc cho 2.657 anh chị em trong Liên huynh hãy học tập gương thánh Bổn mạng những nhân đức rao truyền lời Chúa và giữ trọn 3 lời khuyên phúc Âm và 4 cột trụ của Huynh đoàn Đa Minh, đem ánh sáng vào nơi tăm tối, trong gia đình, nơi công sở, nơi thôn xóm, nơi giáo xứ, giáo họ, ….

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, anh Trưởng Liên huynh Đa Minh Giuse Nguyễn Xuân Chử có lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh bổn mạng Phêrô Nguyễn Văn Tự OP. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành trên quý cha đồng tế, quý BPV các cấp cùng quý cộng đoàn hiện diện, xác hồn luôn an lành.

BTT.Nguyễn Cường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *