Cùng Đức Giám mục Vinhsơn, thánh lễ được cử hành với sự hiện diện của các linh mục trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh, thân nhân, thân hữu của quý thầy và đông đảo giáo dân thuộc cộng đoàn sở tại cùng các cộng đoàn nơi quý thầy từng mục vụ.

Trong thánh lễ này, Đức giám mục Vinhsơn đã truyền chức linh mục cho hai phó tế được Đức Giám mục Giáo phận Saint Etienne truyền chức phó tế ngày 22/09/2024. Đồng thời, ngài cũng truyền chức phó tế cho năm thầy mãn trường tại Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Các tiến chức phó tế bao gồm các thầy: Phêrô Đồng Văn Chúc, Tômasô Phạm Văn Hanh, Giuse Nguyễn Văn Hùng, Đaminh Trần Văn Khay, Phaolô Nguyễn Viết Trung. Các tiến chức linh mục gồm hai thầy phó tế Giuse Nguyễn Tùng Anh và Vicentê Nguyễn Thế Việt.

Trước khi chia sẻ bài giảng, Đức Giám mục Vinhsơn cử hành nghi thức tuyển chọn ứng viên. Lúc này, cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo – Đặc trách Chủng sinh kiêm Giám đốc Tiền chủng viện thánh Liêm của giáo phận xướng tên các tiến chức và giới thiệu để thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức cho các thầy.

Sau khi chấp thuận các tiến chức, Đức Giám mục tiếp tục bài giảng của mình. Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Matthêu (Chương 5, câu 13-16), ngài đã diễn giải vai trò và ý nghĩa quan trọng của muối và ánh sáng trong đời sống con người, cũng như mặt trái của chúng nếu không được bảo toàn và sử dụng đúng cách. Bài Tin Mừng là lời của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy sống như muối ướp đời và ánh sáng trần gian qua các hướng dẫn cụ thể, để giúp họ nên trọn lành như Cha trên trời. Qua đó, Đức Giám mục Vinhsơn liên hệ tới đời sống của các linh mục – những người được mời gọi và ban cho những ơn cần thiết để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, là muối ướp và ánh sáng trần gian, sống theo tinh thần của con cái Chúa. Tuy nhiên, để các mục tử có thể dành hết thời giờ và tài năng chăm sóc các tín hữu, đôi khi quên cả bản thân mà vẫn giữ được bản chất của “muối” và “ánh sáng”, họ phải có đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu như cành nho gắn liền với thân nho, biết xóa mình đi để cho khuôn mặt của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi đời sống của mình. Như thế, các linh mục mới giữ được phẩm chất của người được Chúa chọn, tin tưởng và trao ban sứ vụ.

Từ những diễn giải trên, Đức Giám mục giáo phận nhắn nhủ tới hai tiến chức linh mục: hãy trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa đời khi thi hành thừa tác vụ linh mục. Dù bất cứ nơi đâu, các con hãy nói về Chúa; sống hiệp thông và vâng phục Đấng bản quyền tại nơi các con được sai đến. Với các tiến chức phó tế, ngài cũng mời gọi các thầy hãy ý thức sứ vụ cao cả mình sắp lãnh nhận, tập sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa và Giáo hội; cũng như xây dựng Giáo hội của Chúa Kitô qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cuối cùng, ngài cầu chúc cho tất cả các tiến chức trong ngày hôm nay luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc thuộc trọn về Chúa, thuộc về cộng đoàn dân Chúa và yêu mến cộng đoàn dân Chúa với trái tim của người mục tử nhân lành.

Kết thúc bài giảng, các tiến chức linh mục và phó tế lần lượt tiến lên cung thánh, công khai tuyên hứa trước Đức Giám mục và cộng đoàn dân Chúa về ý muốn thi hành chức vụ linh mục và phó tế. Các tiến chức đặt đôi bàn tay trong lòng bàn tay của Đức Giám mục, hứa tuân phục ngài và những người kế vị ngài cách hợp pháp.

Sau lời tuyên hứa, tiến chức phủ phục trước bàn thờ, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh để các tiến chức chu toàn sứ mạng sắp được giao phó.

Tiếp theo, Đức Giám mục đặt tay trên đầu mỗi tiến chức và đọc lời nguyện phong chức tùy theo chức bậc được trao ban trong thừa tác vụ thánh.

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế tại giáo phận Hải Phòng năm 2025

Nhằm quảng diễn vai trò và nhiệm vụ của chức thánh mà các tân chức vừa lãnh nhận, các tân phó tế sẽ được mặc phẩm phục, nhận sách Phúc Âm và trao hôn bình an. Riêng hai tân linh mục, khi được Đức Giám mục đặt tay trên đầu – dấu hiệu của sự tuyển chọn và thông ban Thánh Thần, các linh mục hiện diện cũng lần lượt lên đặt tay trên các tân chức, đón nhận họ vào hàng ngũ linh mục. Bên cạnh đó, các tân chức còn được Đức Giám mục xức dầu thánh vào lòng bàn tay và trao chén thánh. Đức Giám mục và các linh mục đồng tế sẽ cùng lên ôm hôn bình an các tân chức như cử chỉ thân thương của những cộng sự viên, chia sẻ cho nhau cuộc đời và sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.

Từ đây, các tân chức chính thức thực thi thừa tác vụ của Đức Kitô, được nên một với Đức Kitô và cùng thi hành sứ mạng cứu độ của Ngài.

Phút giây hồng phúc này, niềm vui vỡ òa trong con tim các tân chức; những nụ cười rạng rỡ hoà lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của thân nhân; hàng ngàn ánh mắt, tâm hồn những người con gần xa của giáo phận Hải Phòng đang thổn thức và dõi theo từng cử chỉ, lời nói của các tiến chức với tình yêu thương, mến mộ…Tất cả như đều có chung một cảm nhận, một lời nguyện cầu và một lời tạ ơn trong phút giây của những người được Chúa “chọn” và “gọi” không phải vì tài đức, nhưng do tình thương vô bờ của Thiên Chúa.

BTT Giáo phận

https://gphaiphong.org/chi-tiet/thanh-le-truc-tuyen-truyen-chuc-linh-muc-va-pho-te-ngay-20-8-2025