Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh Đoàn,
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói: “Cha chung không ai khóc, việc chung không ai làm”. Đây là lời cảnh tỉnh về tình trạng thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu tinh thần cộng đồng. Tình trạng này cũng đang xảy ra nơi huynh đoàn các cấp, để lại những hậu quả tiêu cực cho đoàn viên và huynh đoàn.
Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1780 – 1859) là một quan án, một đoàn viên huynh đoàn Đa Minh, được Giáo hội tôn kính vì tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến mọi người. Ngài không ngại hy sinh và phục vụ hết mình cho công việc chung. Thánh nhân đã trở thành gương sáng cho các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, về lòng dấn thân và phục vụ hết mình cho cộng đoàn. Đây là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 01.2026: “NHIỆT TÌNH VỚI VIỆC CHUNG”.
Trước hết, Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu là khuôn mẫu yêu thương và phục vụ, vì Người biết đặt thánh ý Chúa Cha trên hết mọi sự, biết đón nhận tất cả mọi người và biết quên mình phục vụ anh chị em. Gương khiêm nhường phục vụ của Đức Giêsu dạy chúng ta phục vụ anh chị em với tấm lòng khiêm nhu, không vì lợi ích cá nhân hay những lợi lộc trước mắt của trần gian.
Thứ đến, tinh thần làm việc chung được vun trồng và nuôi dưỡng từ chiếc nôi của gia đình đạo đức, chuyên chăm tham dự Thánh Lễ, tích cực tham gia các công việc của giáo xứ ngay từ bé. Nếu không có đời sống đạo đức của gia đình và mẫu gương dấn thân phục vụ của cha mẹ, thì con em chúng ta sẽ không thể trở thành những người biết lo cho lợi ích chung.
Cuối cùng, để làm việc chung, điều tiên quyết mỗi người phải có là lòng yêu mến, vì quyền bính trong Giáo hội là để phục vụ. Người phục vụ có gặt hái thành công thì cũng không được quên bổn phận của người Kitô hữu là giữ vững đức tin, làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Khi mỗi người chúng ta sống tinh thần phục vụ, Tin Mừng được lan tỏa, cộng đoàn mới thực sự nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.
Nguyện xin thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm chuyển cầu cho mỗi anh chị em chúng ta luôn có tinh thần dấn thân và phục vụ, để dù là công to hay việc nhỏ, mỗi người cũng lấy lòng yêu mến mà phục vụ, đem lòng sốt sắng mà cộng tác với nhau thi hành sứ vụ Chúa và nhà Dòng trao phó, vì phần rỗi các linh hồn.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.
CHIA SẺ / SHARES: