Thư ĐTC mời các giám mục tham gia thánh hiến Ucraina và Nga cho Đức Mẹ

Thư ĐTC mời các giám mục tham gia thánh hiến Ucraina và Nga cho Đức Mẹ

Trong lá thư gửi đến các giám mục trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã giải thích về tầm quan trọng của việc thánh hiến toàn thế giới, đặc biệt là Ucraina và Nga, cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ “trong giờ phút tăm tối này,” và mời gọi các ngài cùng tham gia hành động thánh hiến này.

Trong thư đề ngày 21/3/2022 gửi các giám mục, Đức Thánh Cha nói rằng “đã gần một tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ucraina, cuộc chiến đang ngày càng gây ra nhiều đau khổ khủng khiếp cho dân tộc tử đạo đó, thậm chí đe dọa hòa bình thế giới.”

Vì thế, theo Đức Thánh Cha, “trong giờ phút đen tối này, Giáo hội được tha thiết khẩn cầu Hoàng tử Hòa bình và gần gũi với những người đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột.”

Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang quảng đại đáp lại những lời của ngài kêu gọi cầu nguyện, ăn chay và bác ái.

Cùng với lá thư, Đức Thánh Cha cũng gửi cho các giám mục “Kinh Thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ”, kinh sẽ được đọc vào ngày 25/3 tới đây. Ngài nói: “Tôi gửi cho các hiền huynh bản kinh nguyện thánh hiến, để tất cả chúng ta có thể đọc kinh này trong suốt ngày hôm đó, trong sự hiệp nhất huynh đệ.”

Cầu cho hoà bình tại Ucraina

Đức Thánh Cha nói rằng đáp lại rất nhiều yêu cầu của Dân Chúa, ngài mong muốn cách đặc biệt phó thác các quốc gia đang gặp chiến tranh cho Đức Trinh Nữ Maria, đó là thánh hiến cách trọng thể nhân loại, và nước Nga và nước Ucraina cho Trái tim Vỗ nhiễm Mẹ Maria.

Trong thư Đức Thánh Cha xác định “Hành động Thánh hiến sẽ diễn ra trong bối cảnh của Cử hành Thống hối, được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều giờ Roma.” Và Đức Thánh Cha cho biết, “Cử hành Thánh hiến được dự kiến vào khoảng 6 giờ 30 chiều.”

Cầu cho bạo lực chấm dứt

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc thánh hiến này “là một cử chỉ của Giáo hội hoàn vũ, dâng lên Thiên Chúa, qua trung gian Mẹ của Người và của chúng ta, trong giờ phút bi kịch này, tiếng kêu đau thương của những người đau khổ và khẩn cầu cho bạo lực kết thúc, và phó thác tương lai của nhân loại cho Nữ vương  Hòa bình.”

Mời gọi các tín hữu hiệp ý

Kết thúc thư, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các giám mục tham gia việc cử hành này bằng cách mời gọi các linh mục, tu sĩ và các tín hữu quy tụ tại các nhà thờ và các nơi cầu nguyện vào ngày 25/3, “để Dân Thánh của Thiên Chúa có thể cất lên lời khẩn cầu chân thành và đồng lòng với Đức Maria, Mẹ chúng ta.” (CSR_1201_2022)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *