
Sau khi dự luật trợ tử tại Quốc hội Anh không được thông qua và một dự luật tương tự bị Thượng viện Pháp bác bỏ, Đức Tổng Giám mục John Wilson của Tổng giáo phận Southwark khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai đến khi qua đời tự nhiên là dấu chỉ căn bản của một nền văn minh đích thực.
Trong cuộc phỏng vấn với Crux, Đức Tổng Giám mục John Wilson nhấn mạnh rằng Hội Thánh có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người.
“Một trong những tiêu chuẩn căn bản của một xã hội văn minh là mức độ xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế nhất của mình”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời Chúa Giêsu:
“Điều gì anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em làm cho chính Ta.”
Ngài tiếp tục:
“Đó không phải là những câu nói thi vị hay khẩu hiệu tôn giáo. Đó là những nguyên tắc xây dựng và duy trì nền văn minh. Bổn phận của chúng ta — với tư cách xã hội và với tư cách Hội Thánh — là kiên trì và không mệt mỏi trong việc bảo vệ mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên.”
Hội Thánh phải trung thành với giáo huấn về sự sống
Dự luật trợ tử do nữ nghị sĩ Công đảng Kim Leadbeater đề xuất từng được Hạ viện Anh thông qua vào tháng 6 năm ngoái, nhưng sau đó thất bại vì không đủ thời gian thảo luận tại Thượng viện, nơi có hơn 1.200 đề xuất sửa đổi được đưa ra.
Tại Pháp, Thượng viện cũng vừa lần thứ hai bác bỏ một dự luật tương tự về trợ tử.
Đức Tổng Giám mục Wilson khẳng định:
“Sứ mạng của Hội Thánh là tiếp tục bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên.”
Ngài nhấn mạnh rằng trách nhiệm của Hội Thánh là trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô và của Hội Thánh, ngay cả khi phải đối diện với nhiều quan điểm chống đối trong xã hội.
Người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa và hy vọng
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Wilson cũng nói về làn sóng người trẻ tìm đến Hội Thánh trong những năm gần đây.
Theo ngài, có một “cơn khát thật sự” nơi giới trẻ về sự thuộc về, sự kết nối và niềm hy vọng.
“Họ đang khao khát gặp gỡ Chúa Kitô, và chính điều ấy Hội Thánh Công giáo trao ban cho họ”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục cho rằng người trẻ không sợ những đòi hỏi của Tin Mừng, nhưng thực sự đang tìm kiếm chân lý, sự thiện và vẻ đẹp.
Ngài nhấn mạnh rằng khi Hội Thánh loan báo Tin Mừng với sự trung thành, niềm vui và lòng cảm thông, người trẻ sẽ đáp lại.
Trong năm nay, Tổng giáo phận Southwark có khoảng 590 người tham dự nghi thức tuyển chọn dự tòng trước lễ Phục Sinh; phần lớn trong số đó là người trưởng thành chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, và một nửa dưới 35 tuổi.
Loan báo Tin Mừng bằng việc dẫn người ta gặp Chúa Kitô
Khi được hỏi đâu là chìa khóa của việc truyền giáo hiệu quả, Đức Tổng Giám mục Wilson trả lời rằng Hội Thánh phải trở về với mẫu gương của các Tông đồ: loan báo Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh với lòng nhiệt thành, đồng thời mời gọi con người gặp gỡ Người trong đời sống Hội Thánh.
Ngài nhấn mạnh rằng Lời Chúa, các bí tích, đời sống cầu nguyện và cộng đoàn đức tin chính là nơi con người được biến đổi và gắn bó bền vững với Chúa Kitô.
AI không thể thay thế cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô
Đề cập tới thông điệp sắp công bố của Đức Thánh Cha Lêô XIV về trí tuệ nhân tạo, Đức Tổng Giám mục Wilson cho biết ngài rất mong đợi văn kiện này.
Theo ngài, công nghệ chỉ là một công cụ, chứ không phải đích đến.
“AI không thể thay thế những tương quan nhân vị thật sự, và càng không thể thay thế cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”, ngài nói.
Ngài cũng lưu ý rằng những người Công giáo được đào luyện vững vàng trong đức tin sẽ biết sử dụng AI cho việc loan báo Tin Mừng mà không bị lạc hướng.
Hòa bình phải được xây dựng trên phẩm giá con người
Khi nói về các cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Trung Đông, Đức Tổng Giám mục Wilson ca ngợi lời kêu gọi hòa bình liên tục của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Ngài cho rằng chiến tranh thường bắt nguồn từ quyền lực và lợi ích riêng, trong khi điều cần thiết là phải đặt phẩm giá con người ở vị trí trung tâm.
“Tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, cho sự hoán cải tâm hồn của những ai nghĩ rằng chiến tranh là câu trả lời, và cho Đức Thánh Cha trong sứ mạng dẫn đưa thế giới đến với Chúa Kitô”, ngài nói.
https://cruxnow.com/church-in-uk-and-ireland/2026/05/defense-of-life-is-a-cornerstone-of-civilization-says-british-archbishop