Ba cường quốc Á-Âu công bố bản tuyên ngôn kêu gọi xây dựng “một trật tự thế giới mới” trong khuôn khổ thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Washington bày tỏ lo ngại trước sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh, Moskva và New Delhi.
Marco Guerra – Vatican News
Tại phiên họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 25, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng quan hệ Nga–Trung hiện đang ở mức “chưa từng có tiền lệ.”
Hợp tác Nga–Trung vì “một trật tự toàn cầu công bằng hơn”
Về phần mình, ông Tập nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Moskva nhằm “thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.”
Tuyên bố chung của hội nghị cũng khẳng định quyền của các quốc gia thành viên được “tự do và dân chủ lựa chọn con đường phát triển chính trị, kinh tế – xã hội” của mình, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ các chính sách không dựa trên “tư duy khối hay logic đối đầu.”
Vai trò của Ấn Độ và chiến sự Ukraine
Hội nghị tại Trung Quốc cũng bàn đến tình hình Ukraine, với việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Tổng thống Nga tiếp tục phớt lờ những sức ép quốc tế, kể cả từ châu Âu, về một thỏa thuận ngừng bắn.
Tòa Bạch Ốc coi mối liên minh giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Nga là “một vấn đề đáng lo ngại”, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy đối với an ninh và cân bằng toàn cầu.
Sự cố với chuyến bay chở bà Von der Leyen
Trong khi đó, châu Âu dấy lên nghi ngờ Moskva có thể liên quan đến sự cố hôm Chủ nhật vừa qua: chuyến bay chở bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bị nhiễu sóng GPS và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria, chỉ còn dựa vào bản đồ giấy để định hướng. Nga đã nhanh chóng phủ nhận mọi cáo buộc.
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2025-09/cina-russia-e-india-il-blocco-alternativo-occidente.html
CHIA SẺ / SHARES: