Đức Thánh Cha Lêô XIV điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, kêu gọi hòa bình công chính và hồi hương các trẻ em bị lưu đày

Đức Thánh Cha Lêô XIV điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, kêu gọi hòa bình công chính và hồi hương các trẻ em bị lưu đày

Trong bối cảnh lời khẩn cầu tha thiết vì nền hòa bình đích thực nơi quê hương Ukraina yêu dấu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào chiều Chúa Nhật 11/5, sau khi ngài chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ Đền thờ Thánh Phêrô.

Theo xác nhận của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cuộc đối thoại này diễn ra sau khi Đức Thánh Cha công bố lời kêu gọi cảm động: “Tôi mang trong tim mình nỗi đau khổ của dân tộc Ukraina yêu dấu. Xin hãy làm tất cả những gì có thể để đạt được một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu bền. Nguyện cho mọi tù nhân được trả tự do và các em nhỏ sớm được trở về với gia đình.”

Ngài đã nhắc nhớ rằng ngày 8/5 năm nay đánh dấu 80 năm chấm dứt cuộc đại thảm họa Thế chiến II, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 triệu người, và lặp lại tiếng kêu của lương tri: “Không bao giờ nữa chiến tranh!”

Tổng thống Zelensky: “Chúng tôi trân trọng lời ngài như ánh sáng hòa bình”

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trên mạng xã hội X: “Chúng tôi vô cùng trân quý những lời của Đức Thánh Cha về nhu cầu khẩn thiết phải đạt được nền hòa bình công chính và lâu bền, cũng như việc trả tự do cho các tù nhân và đưa các trẻ em Ukraina bị Nga trục xuất hồi hương.” Ông khẳng định Ukraina rất mong chờ sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong tiến trình này.

Tổng thống cũng thông báo với Đức Thánh Cha về một hiệp ước vừa được ký kết giữa Ukraina và các đối tác quốc tế, theo đó một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện trong ít nhất 30 ngày sẽ có hiệu lực từ hôm nay. Ông tái khẳng định quyết tâm của Ukraina trong việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình dưới mọi hình thức, kể cả đối thoại trực tiếp.

Cuối cùng, Tổng thống Zelensky đã thân ái mời Đức Thánh Cha Lêô XIV thực hiện một chuyến Tông du đến Ukraina, khẳng định rằng sự hiện diện của Người Kế Vị Thánh Phêrô sẽ là ngọn đèn hy vọng sống động cho toàn thể dân tộc Ukraina. Hai vị lãnh đạo cũng đã đồng thuận duy trì liên lạc và sớm gặp gỡ trực tiếp trong thời gian tới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *