Thư Cha đặc trách 09/2025: Đoàn viên Đa Minh xây dựng hòa bình

Thư Cha đặc trách 09/2025: Đoàn viên Đa Minh xây dựng hòa bình

Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh Đoàn,

Nhân loại có một giấc mơ chung là hòa bình. Con người mọi thời đại có một khao khát là xây dựng hòa bình. Bởi thế giới đã chứng kiến quá nhiều máu và nước mắt đổ xuống. Đứng trước những bất an đó, mỗi người và cả nhân loại khao khát tìm kiếm hòa bình, đồng thời cũng khao khát xây dựng hòa bình. Đây là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 09.2025: “ĐOÀN VIÊN ĐA MINH XÂY DỰNG HÒA BÌNH”.

Trước hết, Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta biết: Hòa bình là ân huệ của Thiên Chúa vì Người là Chúa của hòa bình. Do đó, con người và cả nhân loại chỉ có thể đón nhận hòa bình khi sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa là “yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn”; đồng thời cũng sống tốt các mối tương quan với tha nhân khi biết “yêu thương tha nhân như chính mình”. Quả thật, để có một cuộc đời bình an và hoan lạc, chúng ta cần phải khiêm tốn cầu xin và cậy trông phó thác nơi Thiên Chúa.

Thứ đến, Kitô hữu không phải là người chỉ đón nhận và thụ hưởng ân huệ hoà bình do Thiên Chúa ban, nhưng còn trở nên người biết cổ võ, xây dựng hoà bình, theo cách thức mà thánh Giacôbê hướng dẫn: “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt… Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính” (Gc 3,17-18).

Cuối cùng, Chúa Giêsu dạy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Mối phúc này nhấn mạnh đến giá trị cao quý của hòa bình và vai trò quan trọng của những ai xây dựng hòa bình. Như vậy, người tín hữu khi hết lòng xây dựng hòa bình sẽ nhận được phúc lành là trở nên con cái Thiên Chúa, nghĩa là trở nên hoàn thiện như Chúa Cha, là yêu thương lẫn nhau và yêu thương cả kẻ thù. Đức Giêsu cần đến chúng ta như những người tiếp bước trong sứ vụ xây dựng hòa bình, để chúng ta được trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa.

Kính thưa anh chị em, muốn xây dựng hòa bình cho thế giới, cho cộng đoàn thì phải khởi đi từ chính con tim bình an của mỗi con người. Như vậy, để xây dựng một thế giới hòa bình, trước hết, đoàn viên Đa Minh cần loại bỏ lối sống thù hận, lời nói gây hấn và hành động bạo lực ngay chính trong con người của mình. Đây là ơn gọi, sứ vụ và lý tưởng của người đoàn viên huynh đoàn xây dựng hòa bình bằng tình huynh đệ Đa Minh, được khởi đi từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm hằng ngày.

Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn anh chị em.

Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng

Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *