Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo chuyến Tông du đầu tiên ra nước ngoài của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đưa ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27 đến 30 tháng 11, và tới Li-băng đến ngày 2 tháng 12 năm 2025.
Vatican News
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm nay. Đây sẽ là những chuyến Tông du quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha.
Trong bản tuyên bố, ông Bruni nói rằng Đức Thánh Cha đã “chấp nhận lời mời của nguyên thủ quốc gia và các vị hữu trách Giáo hội” tại cả hai nước. Ông cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “bao gồm một cuộc hành hương đến İznik nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicêa I”, và rằng chương trình chi tiết chuyến thăm Li-băng sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
“Một dấu chỉ lớn của niềm hy vọng”
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Olivier Bonnel (Vatican News), Đức Giám mục César Essayan, Đại diện Tông Tòa Beirut, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Li-băng sẽ là “một dấu chỉ lớn của niềm hy vọng” giữa một vùng đất bị chiến tranh tàn phá.
Ngài chia sẻ: “Chúng tôi chân thành hy vọng chuyến viếng thăm của ngài sẽ mang đến luồng gió hòa bình, là giây phút canh tân cho tất cả chúng tôi, để chúng ta nhận ra rằng nhân loại không có con đường nào khác ngoài con đường hòa bình qua đối thoại, công lý và tôn trọng phẩm giá của mọi người.”
Đức Giám mục Essayan nhấn mạnh rằng cả các tín hữu Kitô hữu lẫn Hồi giáo ở Li-băng đều mong đợi chuyến viếng thăm này. Ngài nói: “Họ mong được nghe Đức Thánh Cha nói lên những lời mà ngày nay không ai còn nói nữa, ngoài một mục tử, một người cha mong muốn con cái nhân loại sống như anh chị em – để Li-băng có thể có một ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ của chiến tranh.”
CHIA SẺ / SHARES: