Đức Thánh Cha Lêô XIV: Phụng vụ tại các giáo xứ cần được chăm sóc và được giải thích một cách chuyên môn

Pope Leo XIV receives participants in a formation course for diocesan officers

Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên Khóa bồi dưỡng dành cho các vị phụ trách mục vụ phụng vụ của các giáo phận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: các chuyên viên phụng vụ hãy cộng tác chặt chẽ với các cha xứ và các nhóm phục vụ phụng vụ, để lãnh vực này của đời sống Hội Thánh trở nên hấp dẫn, sống động và lôi cuốn hơn đối với cộng đoàn tín hữu.
– Alessandro De Carolis, Vatican –

Hiểu phụng vụ để tham dự trọn vẹn

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Phụng vụ tại các giáo xứ cần được chăm sóc và được giải thích một cách chuyên môn

Đức Thánh Cha lưu ý: có rất nhiều tín hữu tham dự Thánh Lễ hay một nghi thức phụng vụ nhưng không hiểu rõ mình đang cử hành điều gì, không biết các dấu chỉ linh mục thực hiện hay giá trị của những lời kinh nguyện. Hoặc có những anh chị em đảm nhận việc đọc Lời Chúa nhưng chưa được huấn luyện đầy đủ.

Những thực trạng khá phổ biến ấy, theo Đức Thánh Cha, cần được thay đổi. Các giáo phận và giáo xứ phải chú trọng hơn đến việc đào tạo phụng vụ, và nơi nào chưa có thì cần bắt đầu bằng các khóa Kinh Thánh và phụng vụ căn bản.

Ngài nói những điều này với các giảng viên và thành viên khóa bồi dưỡng dành cho các phụ trách mục vụ phụng vụ của các giáo phận, được Đại học Thánh Anselmo và Ban điều hành Học viện Phụng vụ Tòa Thánh hướng dẫn.

Những kiến thức Kinh Thánh nền tảng

Từ Công đồng Vaticanô II – đặc biệt từ Hiến chế Sacrosanctum Concilium, rồi Veritatis Gaudium và Tông thư Desiderio desideravi của Đức Phanxicô – Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh sự cần thiết phải:

  • giúp các giáo phận và giáo xứ được đào tạo bởi Lời Chúa,
  • giải thích các bài đọc Chúa nhật và ngày thường,
  • xây dựng một hành trình khai tâm Kitô giáo – phụng vụ,
  • để giúp tín hữu hiểu mầu nhiệm đức tin được cử hành qua các nghi thức, lời kinh và dấu chỉ.

Ngài mời gọi các nhà phụng vụ cộng tác trong công việc này với những hướng dẫn rất cụ thể:

“Hãy bảo đảm việc đào tạo kỹ lưỡng cho các đọc viên đã được thiết lập cũng như những người thường xuyên đọc Lời Chúa trong các cử hành. Kiến thức Kinh Thánh căn bản, giọng đọc rõ ràng, khả năng hát Thánh Vịnh đáp ca, cũng như biết soạn Lời nguyện tín hữu… là những yếu tố quan trọng giúp thực hiện đúng tinh thần canh tân phụng vụ và giúp Dân Chúa trưởng thành.”

“Hãy tìm những cách thức và phương pháp mới”

Đức Thánh Cha ghi nhận đã có nhiều bước tiến, nhưng vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục. Ngài mời gọi:

“Chúng ta hãy tìm những nẻo đường mới, những phương pháp mới.”

Đặc biệt là các vị giám đốc văn phòng phụng vụ giáo phận – những người chịu trách nhiệm về:

  • đào tạo phụng vụ thường xuyên cho linh mục và giáo dân,
  • chuẩn bị các thừa tác vụ,
  • đồng hành với các nhóm phụng vụ, giúp các em lễ sinh, đọc viên, ca viên.

Ngài nhấn mạnh:

“Cần giúp Dân Chúa tham dự cách sinh hoa kết quả; cần một phụng vụ trang nghiêm, phù hợp với từng hoàn cảnh, và vẫn giữ được sự giản dị trong nét long trọng.”

Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của:

  • việc cổ võ Kinh Phụng Vụ,
  • chăm sóc các hình thức đạo đức bình dân,
  • quan tâm đến yếu tố phụng vụ trong việc xây dựng hay tu chỉnh nhà thờ.

Sự cộng tác và sáng tạo mục vụ

Đức Thánh Cha kêu gọi phải có sự cộng tác chặt chẽ giữa:

  • các chuyên viên phụng vụ,
  • nhóm phụng vụ giáo xứ,
  • và cha xứ,
    để tránh việc mọi gánh nặng chỉ đè lên vai một vài người trong cộng đoàn. Không thể để chỉ vài cá nhân phải lo từ ca hát, đọc sách thánh đến trang trí nhà thờ.

Ngài cũng nhắc rằng nhiều nhóm phụng vụ tại các giáo xứ theo thời gian đã suy yếu hoặc tan rã, như thể đánh mất căn tính phục vụ.

“Cần giúp cho lãnh vực này của đời sống Hội Thánh trở nên hấp dẫn trở lại, lôi cuốn những người có khả năng hoặc ít nhất có thiện chí phục vụ. Sự sáng tạo mục vụ của anh chị em sẽ giúp tìm ra những cách làm phù hợp nhất.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *