
Hoàng tử Albert II cho biết trong tháng này rằng ngài sẽ không hợp pháp hóa việc phá thai tại Monaco. Ngài nói quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ lập trường của Giáo Hội Công giáo.
Hoàng tử đã từ chối ký một dự luật mới, vốn sẽ cho phép phá thai đến tuần thứ 12 của thai kỳ.
Ngày 19/11, Hoàng tử nói: “Tôi biết đây là vấn đề rất nhạy cảm và dễ gây nhiều cảm xúc.” Ngài cho biết lý do từ chối dự luật một phần là vì “địa vị quan trọng của Công giáo trong đất nước chúng ta.”
Monaco là một quốc gia rất nhỏ ở vùng biển Địa Trung Hải, theo chế độ quân chủ lập hiến. Dân số khoảng 38.000 người, trong đó khoảng 90% là người Công giáo. Công giáo cũng là tôn giáo chính thức của quốc gia này.
Dự luật đã được đề xuất
Tháng Năm vừa rồi, Hội đồng Quốc gia đã bỏ phiếu với đa số lớn để:
– cho phép phá thai trong ba tháng đầu,
– giảm độ tuổi thiếu niên có thể phá thai không cần cha mẹ đồng ý,
– và mở rộng việc phá thai trong trường hợp bị xâm hại tình dục.
Nhưng quyết định sau cùng vẫn thuộc về Hoàng tử Albert II.
Luật phá thai hiện nay tại Monaco
Hiện tại, phá thai chỉ được phép trong các trường hợp rất hạn chế:
– để cứu mạng người mẹ,
– khi thai nhi bị dị tật nặng,
– hoặc khi việc mang thai là do bị tấn công tình dục.
Trước năm 2009, phá thai hoàn toàn bị cấm.
Đến năm 2019, Monaco quyết định không phạt tù phụ nữ phá thai nữa. Trước đó, phụ nữ có thể bị phạt đến ba năm tù, còn người thực hiện phá thai có thể bị phạt đến năm năm tù.
Hoàng tử Albert II nói rằng việc giữ luật như hiện nay “phù hợp với con người và truyền thống của chúng ta.”
Phản ứng của Giáo Hội tại Monaco
Nhiều linh mục và giám mục ở Monaco đã phản đối việc hợp pháp hóa phá thai.
Đức Tổng Giám mục Dominique Marie David nói hồi tháng Ba:
“Nếu hợp pháp hóa phá thai, Monaco sẽ không còn trung thành với những giá trị xã hội dựa trên Đức tin Công giáo.”
Ngài còn nói thêm:
“Không có Công giáo, Monaco sẽ đánh mất chính căn tính sâu xa của mình.”
https://aleteia.org/2025/11/24/abortion-will-not-be-legal-in-monaco-says-prince-albert-ii/
CHIA SẺ / SHARES: