
Rôma – Vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 1, tại nhà thờ Domus Mariae ở Rôma, Đức Hồng y Pietro Parolin sẽ chủ sự Thánh lễ, trong đó thánh tích của Thánh Pier Giorgio Frassati sẽ được trưng bày để các tín hữu tôn kính. Vị thánh trẻ tuổi, vừa được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh ngày 7 tháng 9 năm 2025, tiếp tục trở thành ánh sáng soi đường cho những ai khao khát sống ơn gọi Kitô hữu cách trọn vẹn giữa lòng thế giới.
Cuộc đời của Thánh Pier Giorgio Frassati cho thấy một con đường nên thánh rất gần gũi với linh đạo giáo dân: gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Lời Chúa, trung thành với Hội Thánh, và để đức tin được diễn tả bằng những hành động cụ thể của bác ái và công bằng. Nơi ngài, đời sống nội tâm không tách rời dấn thân, nhưng trở thành nguồn mạch cho việc phục vụ người nghèo và cho sự hiện diện trách nhiệm giữa xã hội.
Sự kiện tôn kính thánh tích, do Phong trào Công giáo Tiến hành Ý tổ chức, gợi nhớ rằng ơn gọi giáo dân không phải là một ơn gọi “thứ yếu”, nhưng là con đường thánh thiện đích thực, được sống giữa học tập, lao động, tình bạn và những bổn phận hằng ngày. Thánh Pier Giorgio đã làm chứng rằng nên thánh không tách khỏi đời sống, nhưng được thực hiện bằng việc để Tin Mừng thấm nhập mọi chiều kích của cuộc sống.
Sau Thánh lễ, bình thánh tích sẽ được an vị tại nhà thờ Domus Mariae. Bình thánh tích, được thực hiện nhân dịp lễ tuyên thánh, lưu giữ một mảnh vải thuộc về vị thánh. Tác phẩm mang đậm ngôn ngữ biểu tượng, được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu “Hướng lên cao” (Verso l’alto) – lời mời gọi không ngừng nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, trong khi đôi chân vẫn bước đi giữa thực tại trần thế.
Những yếu tố nổi bật nơi bình thánh tích – Thánh Thể, Chuỗi Mân Côi, sự hiện diện của Đức Maria, và Lời Chúa, đặc biệt là các Thư của Thánh Phaolô – phản ánh một đời sống Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và được sai đi để làm chứng. Hình ảnh ngọn núi và tám viên đá lapis lazuli, gợi đến Tám Mối Phúc, nhắc nhớ rằng con đường lên cao luôn đi qua hy sinh, trung tín và niềm vui Tin Mừng.
Đối với Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, Thánh Pier Giorgio Frassati trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ: chiêm niệm giữa đời để rồi trao ban cho người khác những gì đã chiêm niệm (contemplare et contemplata aliis tradere). Noi gương ngài, người giáo dân được mời gọi kết hợp cầu nguyện với hành động, chân lý với bác ái, để đời sống hằng ngày trở thành một bài giảng âm thầm nhưng sống động về Tin Mừng.
Qua Thánh lễ này, cộng đoàn tín hữu được mời gọi phó thác hành trình của mình cho lời chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio Frassati, xin cho mỗi người biết sống ơn gọi giáo dân với đức tin sáng suốt, lòng mến nhiệt thành và niềm hy vọng bền vững, hầu làm rạng danh Thiên Chúa và xây dựng Hội Thánh giữa lòng thế giới.
CHIA SẺ / SHARES: