Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo của Dòng Đa Minh tại Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ XI

Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo của Dòng Đa Minh tại Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ XI

 

CALERUEGA, Philippines — Khóa Bồi dưỡng Nhà Đào tạo Châu Á–Thái Bình Dương lần thứ 11, với chủ đề “Đào tạo Đa Minh đích thực: Hình thành những nhà giảng thuyết cho thời đại hôm nay”, đã được tổ chức tại Caleruega (Philippines) từ ngày 3 đến 26 tháng 1 năm 2026.

Khóa bồi dưỡng quy tụ 15 nhà đào tạo, gồm 6 nữ tu Tông đồ và 9 tu sĩ thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đến từ tám quốc gia trong khu vực Châu Á–Thái Bình Dương: Pakistan, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Myanmar.

Ngay từ khởi đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã thi hành thừa tác vụ rao giảng và kêu gọi các môn đệ bước theo Người. Người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để đào luyện các môn đệ trở thành những nhà giảng thuyết, trao cho họ những chỉ dẫn cụ thể về sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mt 10,5–15). Người sống và đồng hành với họ, giải thích giáo huấn cho họ, giúp họ đối diện với thử thách, và huấn luyện họ trở nên những khí cụ sống động của tình yêu Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân trên hết mọi sự (x. Tultenango 71).

Trong viễn tượng ấy, đào tạo — đặc biệt là đào tạo các nhà giảng thuyết — là một thừa tác vụ thiết yếu và hiệu quả bậc nhất của Dòng. Vì thế, cách thức chúng ta đào tạo anh chị em mình, cách chúng ta uốn nắn trí tuệ và con tim của họ, và cách chúng ta chuyển trao cho họ lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa, mang ý nghĩa quyết định đối với sứ mạng rao giảng.

Khu vực Châu Á–Thái Bình Dương, với bề dày lịch sử và sự đa dạng văn hóa phong phú, đang đối diện với những thách đố rất riêng, đòi hỏi những kinh nghiệm đào tạo xác thực, những phương pháp phù hợp và những cái nhìn sâu sắc. Tuy nhiên, trong mỗi thách đố luôn ẩn chứa cơ hội để tăng trưởng và canh tân. Một nền đào tạo tốt đòi hỏi sự đầu tư thực sự và hy sinh quảng đại từ cả những người được trao trách nhiệm đào tạo lẫn những người đang được đào tạo. Sứ mạng của Dòng chỉ có thể sinh hoa kết trái nếu chúng ta dám đầu tư nghiêm túc cho việc đào tạo.

Mỗi anh chị em trong Dòng có quyền được hưởng một nền đào tạo Đa Minh trọn vẹn và đích thực, giúp chúng ta ngày càng nên giống Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô. Điều này mời gọi chúng ta bảo đảm rằng các nhà đào tạo mới được trang bị những năng lực cần thiết, đồng thời nhận được sự đồng hành thích hợp trong sứ vụ của mình (x. Tultenango 200).

Tự bản chất, đào tạo không chỉ là việc tiếp thu tri thức, nhưng là một tiến trình phát triển toàn diện trí tuệ, đời sống thiêng liêng và nhân cách. Để rao giảng Đức Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên giống như Người: từ tình yêu của Người, chúng ta học biết yêu thương anh chị em mình, chăm sóc lẫn nhau, và mỗi ngày vác thập giá mình mà chết đi cho cái tôi, để sống cho Thiên Chúa. Vì một nền đào tạo đích thực cho anh chị em trong Dòng, cần có cộng đoàn đào tạo vững chắc và hiếu khách, đời sống cộng đoàn được tổ chức đúng đắn, cùng với số lượng đầy đủ các tu sĩ đang được đào tạo và các nhà đào tạo được huấn luyện thích đáng (x. RFG 59–62).

https://www.op.org/dominican-formators-from-eight-countries-participate-in-asia-pacific-conference/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *