
(ZENIT News, Rôma, 23/02/2026) – Một tín hiệu ngoại giao kín đáo từ Algiers có thể sớm trở thành chuyến tông du mang đậm ý nghĩa biểu tượng trong những tháng đầu triều đại của Đức Thánh cha Lêô XIV.
Theo nhật báo điện tử Algeria Casbah Tribune, trích dẫn các nguồn ngoại giao, Đức Thánh cha dự kiến thực hiện chuyến thăm chính thức Algeria vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 4. Thông báo chính thức từ Tòa Thánh được cho là sẽ được công bố trong vài ngày tới.
Nếu được xác nhận, chuyến đi sẽ bao gồm hai điểm dừng chân chính: thủ đô Algiers và thành phố Annaba – kết nối trung tâm chính trị của quốc gia Bắc Phi này với vùng đất gắn liền với một trong những khuôn mặt vĩ đại nhất của Kitô giáo: Augustine of Hippo.
Chương trình giàu tính biểu tượng
Theo truyền thông địa phương, chương trình tạm thời gồm bài phát biểu chính thức và các cuộc viếng thăm:
- Vương cung Thánh đường Đức Bà Châu Phi tại Algiers
- Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô tại Annaba
Hai địa điểm này không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Vương cung Thánh đường Đức Bà Châu Phi từ lâu tượng trưng cho sự hiện diện khiêm tốn nhưng bền bỉ của Giáo hội Công giáo trong một quốc gia đa số Hồi giáo. Trong khi đó, Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô được xây dựng gần vị trí cổ xưa của Hippo Regius – nơi Thánh Augustinô làm giám mục cho đến khi qua đời năm 430.
Ý tưởng về chuyến tông du được nhắc đến công khai hôm 9/2 tại Phủ Tổng thống El Mouradia trong cuộc gặp giữa Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và Sứ thần Tòa Thánh mới được bổ nhiệm, Đức Tổng Giám mục Javier Herrera Corona. Cuộc gặp được mô tả là “rất thân tình”, tái khẳng định hơn 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
Dấu ấn Augustinô trong triều đại mới
Với Đức Thánh cha Lêô XIV, Algeria không chỉ là điểm đến ngoại giao, mà còn là nguồn cội thiêng liêng. Ngày 2/12, trên chuyến bay trở về từ Liban, ngài bày tỏ mong muốn đến Algeria để viếng thăm các địa danh gắn với Thánh Augustinô và tiếp tục “xây những nhịp cầu đối thoại giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo”.
Đức Thánh cha Lêô XIV là vị giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Augustinô trong thời hiện đại. Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã hai lần trích dẫn Thánh Augustinô, nhấn mạnh hiệp thông và bác ái như nền tảng cấu trúc của Giáo hội.
Sinh năm 354 tại Tagaste (nay thuộc Algeria), Thánh Augustinô không chỉ là Tiến sĩ Hội Thánh mà còn được người Algeria nhìn nhận như một phần di sản lịch sử quốc gia. Chính sự “song trùng căn tính” này – vừa là gia sản Kitô giáo vừa là di sản Bắc Phi – mang lại chiều kích ngoại giao đặc biệt cho chuyến tông du.
Annaba: Dấu chỉ liên tôn
Nếu Đức Thánh cha đặt chân đến Annaba (Hippo xưa), đó sẽ là thông điệp đa tầng ý nghĩa:
- Tôn vinh một Tiến sĩ Hội Thánh
- Ghi nhận chiều sâu lịch sử của Algeria
- Củng cố hình ảnh chung sống giữa các tôn giáo
Một Vương cung Thánh đường Công giáo hiện diện trong xã hội đa số Hồi giáo sẽ không còn bị nhìn như di tích thời thuộc địa, mà như người gìn giữ một gia sản trí tuệ chung của Địa Trung Hải.
Tín hiệu từ lịch Vatican
Một chi tiết đáng chú ý: lịch tiếp kiến chung ngày thứ Tư do Phủ Giáo hoàng công bố không ghi nhận buổi tiếp kiến ngày 15/4. Dù không phải xác nhận chính thức, khoảng trống này trong lịch làm việc thường là dấu hiệu báo trước một chuyến tông du.
Nếu diễn ra từ 13–15/4, chuyến đi sẽ ngay sau Lễ Phục Sinh 2026 (5/4), càng làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của hành trình.
Vượt trên nghi thức ngoại giao
Điều làm nên tính lịch sử của chuyến thăm không chỉ vì Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ là một trong số ít giáo hoàng đặt chân đến Algeria. Quan trọng hơn, ngài đến đó như một người con thiêng liêng trở về mảnh đất của Thánh Augustinô – trong bối cảnh đối thoại Kitô–Hồi giáo đang vừa cấp bách vừa mong manh.
Trong một thế giới phân cực và chia rẽ, hành trình Algiers – Annaba có thể gửi đi một thông điệp không cần khẩu hiệu: ký ức chung có thể trở thành nền tảng cho hòa bình.
Nếu Tòa Thánh chính thức xác nhận trong những ngày tới, trung tuần tháng Tư sẽ không chỉ là một chuyến công du, mà còn là cuộc trở về đầy biểu tượng với một trong những cội rễ sâu xa nhất của Kitô giáo nơi Địa Trung Hải.
CHIA SẺ / SHARES: