Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm nhân sự, tăng cường lãnh vực pháp lý và sự sống

Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm nhân sự, tăng cường lãnh vực pháp lý và sự sống

Tòa Thánh ngày 25 tháng 3 công bố hai quyết định bổ nhiệm quan trọng của Đức Thánh Cha Lêô XIV: Đức cha Antôn Randazzo được đặt làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật, trong khi Đức ông Rênxô Pêgoraro được bổ nhiệm Giám mục và ban tước hiệu Tổng Giám mục danh dự. Những quyết định này cho thấy định hướng củng cố nền tảng pháp lý của Hội Thánh, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong bối cảnh hiện nay.

Bổ nhiệm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật trong thời điểm then chốt

León XIV nombra nuevo prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos en un momento clave para la justicia en el Vaticano

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức cha Antôn Randazzo, nguyên Giám mục giáo phận Broken Bay (Úc), làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật, đồng thời ban tước hiệu Tổng Giám mục danh dự.

Sinh năm 1966 tại Sydney trong một gia đình gốc Ý, Đức cha Randazzo được thụ phong linh mục năm 1991. Ngay từ đầu sứ vụ, ngài đã chuyên sâu về giáo luật và theo học tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriana, nơi ngài hoàn tất các văn bằng chuyên ngành.

Sau khi trở về Úc, ngài đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong lãnh vực tư pháp của Hội Thánh, như thẩm phán tòa án giáo phận, đại diện tư pháp và thành viên tòa án kháng cáo cấp quốc gia. Đồng thời, ngài cũng tích cực trong công tác đào tạo linh mục, đặc biệt với vai trò Giám đốc chủng viện Thánh Thần tại Brisbane.

Từ năm 2004 đến 2008, ngài phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin, qua đó tích lũy kinh nghiệm trực tiếp trong hoạt động của Giáo triều Rôma. Năm 2016, ngài được bổ nhiệm Giám mục phụ tá Sydney và đến năm 2019 trở thành Giám mục giáo phận Broken Bay. Từ năm 2023, ngài đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Đại Dương.

Vai trò của Bộ Văn bản Luật trong đời sống Hội Thánh

Bộ Văn bản Luật giữ vai trò trung tâm trong việc giải thích luật của Hội Thánh, bảo đảm tính nhất quán của hệ thống pháp lý và tư vấn trong việc xây dựng các quy định mới.

Không chỉ là một cơ quan chuyên môn, Bộ còn góp phần định hình trật tự pháp lý của Hội Thánh, với ảnh hưởng trực tiếp đến các tiến trình xét xử, kỷ luật và tổ chức nội bộ.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh hệ thống tư pháp của Tòa Thánh đang đối diện nhiều thách đố, khi một số vụ việc gần đây cho thấy nhu cầu cấp thiết phải củng cố tính minh bạch, rõ ràng và độ tin cậy trong việc áp dụng luật.

Bổ nhiệm Giám mục cho vị Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống

Bishop-elect Renzo Pegoraro

Cùng ngày, Tòa Thánh cũng công bố việc bổ nhiệm Đức ông Rênxô Pêgoraro, linh mục thuộc Giáo phận Padova và là Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống, làm Giám mục, đồng thời trao cho ngài tước hiệu Tổng Giám mục danh dự và tòa hiệu Gabi.

Sinh năm 1959, Đức cha tân cử là một bác sĩ và nhà thần học luân lý. Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa, ngài được thụ phong linh mục năm 1989, rồi tiếp tục học chuyên sâu về thần học luân lý và đạo đức sinh học.

Trong suốt hành trình học thuật và mục vụ, ngài đảm nhiệm nhiều trách nhiệm quan trọng trong lãnh vực đạo đức sinh học tại Padova và Rôma, trước khi phục vụ tại Tòa Thánh từ năm 2011 và trở thành Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống từ năm 2025.

Một sứ vụ gắn liền với việc bảo vệ sự sống

Sau khi nhận tin bổ nhiệm, Đức cha tân cử bày tỏ tâm tình “ngỡ ngàng và biết ơn Thiên Chúa”, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm dành cho mình.

Nhắc lại lời Tin Mừng theo thánh Gioan: “Tôi đến để cho họ được sống và sống dồi dào”, ngài chia sẻ rằng chính Lời Chúa đã soi sáng hành trình ơn gọi của mình, từ khi là bác sĩ, linh mục cho đến khi phục vụ tại Tòa Thánh.

Bước vào sứ vụ mới, ngài nhấn mạnh trách nhiệm làm chứng rằng đức tin Kitô giáo chính là tình yêu đối với sự sống, sự chăm sóc và sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt trong một thời đại đầy mong manh và thách đố.

Ngài cũng nhắc đến lời mời gọi gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc can đảm bảo vệ và đón nhận sự sống, trong bối cảnh xã hội đang đối diện với tình trạng suy giảm niềm tin vào giá trị của sự sống con người.

Trong tâm tình tri ân, Đức cha tân cử phó thác sứ vụ mới cho Thiên Chúa và tái khẳng định cam kết phục vụ Tin Mừng, Hội Thánh và mọi người, đặc biệt là những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.

Tổng hợp từ https://www.avvenire.it/ và https://infovaticana.com/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *