
Ngày 23 tháng 9, trong ngày lễ kính Thánh Piô Pietrelcina, hàng ngàn tín hữu từ Philippines và nhiều quốc gia châu Á đã quy tụ tại Santo Tomas, tỉnh Batangas, Philippines, để tham dự Thánh lễ long trọng đánh dấu việc nhà thờ Thánh Piô Pietrelcina thuộc Tổng Giáo phận Lipa chính thức được nâng lên hàng Đền thánh quốc tế.
Hồng y Pablo Virgilio David, Giám mục Kalookan và hiện là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã chủ sự nghi thức. Đồng tế với ngài có nhiều hồng y, giám mục và linh mục đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam, cùng đông đảo khách hành hương.
Bà Maria Rodulof, một tín hữu có lòng sùng kính Thánh Piô, chia sẻ với AsiaNews niềm vui trước biến cố này: “Tôi rất vui vì giờ đây đền thánh đã được công nhận là Đền thánh quốc tế, nơi mọi người sẽ tiếp tục cầu nguyện và làm chứng cho Tin Mừng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Piô.”
Với sự công nhận của Tòa Thánh, giáo xứ Thánh Piô Pietrelcina trở thành Đền thánh quốc tế thứ hai của Philippines, đồng thời được định hướng trở thành một trung tâm quốc tế dành cho cầu nguyện, chữa lành và hành hương thiêng liêng.
Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình và Chuyến Du hành Tốt lành tại Antipolo, tỉnh Rizal, đã trở thành đền thánh quốc tế đầu tiên của Philippines và cũng là đền thánh đầu tiên trên toàn châu Á nhận được danh hiệu này.
Việc nâng đền thánh Thánh Piô lên hàng quốc tế được Tòa Thánh công nhận bằng sắc lệnh của Bộ Loan báo Tin Mừng ban hành ngày 25 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 139 năm ngày sinh của vị thánh.
Thánh Piô Năm Dấu (1887–1968) là linh mục người Italia thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin, một nhà thần bí xuất thân từ Pietrelcina, vùng Puglia. Ngài được biết đến trên toàn thế giới vì đời sống cầu nguyện sâu xa, việc mang năm dấu thánh và những trường hợp chữa lành được nhiều người quy về lời chuyển cầu của ngài.
Sau khi được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh năm 2002, lòng sùng kính Thánh Piô nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng Công giáo Philippines cũng như tại nhiều quốc gia châu Á.
Ngay tại cổng đền thánh, khách hành hương được đón tiếp bằng lời nhắn nổi tiếng của Thánh Piô: “Hãy cầu nguyện, hãy hy vọng và đừng lo lắng.”
Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera, Tổng Giám mục Lipa và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP), gọi việc được nâng lên hàng Đền thánh quốc tế là một dấu mốc lịch sử đối với Giáo hội địa phương và rộng hơn là đối với cả Philippines.
Theo Đức Tổng Giám mục, biến cố này cũng là sự ghi nhận lòng đạo đức và tinh thần bác ái mục vụ của cộng đoàn giáo xứ. Được bén rễ từ lòng cảm thương sâu xa của Thánh Piô trước những đau khổ của con người, đền thánh được mời gọi trở thành một nơi sống động của sự chữa lành về thể lý, y khoa và tinh thần.
Mỗi ngày 23 hằng tháng, đền thánh cử hành các Thánh lễ cầu nguyện và chữa lành dành cho những người đang mang gánh nặng bệnh tật hoặc nghịch cảnh. Cùng với việc chăm sóc mục vụ toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, đền thánh mong muốn đem lại phẩm giá, niềm an ủi và lòng thương xót của Thiên Chúa cho những người đang đau khổ.
Với danh hiệu mới, đền thánh cũng hướng đến việc cử hành các Thánh lễ bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ khác để phục vụ các đoàn hành hương quốc tế.
Lịch sử của nơi đây bắt đầu từ năm 2003, khi Tổng Giáo phận Lipa xây dựng một nhà nguyện kính Thánh Piô tại Santo Tomas, trong khuôn viên rộng 12 hecta, nơi hiện lưu giữ các thánh tích hạng nhất của vị thánh. Năm 2008, nơi đây được nâng lên thành Đền thánh cấp Tổng Giáo phận và giáo xứ; đến năm 2015, Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines công nhận là Đền thánh quốc gia.
Trước số lượng ngày càng gia tăng của khách hành hương và những người sùng kính Thánh Piô từ Philippines cũng như các quốc gia châu Á, Hội đồng Giám mục Philippines và Tổng Giáo phận Lipa đã xin Tòa Thánh công nhận nơi đây là Đền thánh quốc tế.
Theo sắc lệnh, danh hiệu Đền thánh quốc tế trước mắt được trao trong thời gian thử nghiệm ba năm. Trong Thánh lễ, Hồng y Pablo Virgilio David bày tỏ hy vọng nơi đây sẽ trở thành một không gian giúp con người gặp gỡ Đức Kitô nhờ lời chuyển cầu của Thánh Piô.
Hồng y cũng mời gọi các tín hữu noi gương vị thánh thành Pietrelcina bằng việc cầu nguyện cho sự hoán cải của mọi người và thực hành bác ái đối với những người nghèo khổ, thiếu thốn.
Nhắc lại việc Thánh Piô thành lập bệnh viện nổi tiếng Casa Sollievo della Sofferenza (Nhà Xoa Dịu Đau Khổ) tại San Giovanni Rotondo, miền nam Italia, vào năm 1956, Hồng y David bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai nơi đây cũng có thể hình thành một trung tâm tư vấn chuyên về sức khỏe tâm lý, tinh thần và đời sống thiêng liêng, đồng thời có thêm một bệnh viện phục vụ những người đau khổ.
Từ một nhà nguyện nhỏ kính Thánh Piô, nơi đây đang từng bước trở thành một điểm gặp gỡ của Giáo hội tại châu Á, nơi những người đau khổ được đón nhận, người hành hương tìm thấy sự an ủi và mọi người được mời gọi trở về với nguồn mạch của mọi sự chữa lành là Đức Kitô.
https://www.asianews.it/en/south-east-asia/philippines/church-of-saint-pio-of-pietrelcina-in-lipa-becomes-an-international-shrine