
Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được tuyên phong Chân phước trong một Thánh lễ long trọng với khoảng 50.000 tín hữu tham dự. Nhiều người từ khắp Hoa Kỳ đã đến vì lòng yêu mến vị nhà truyền giáo và giáo lý viên nổi tiếng này.
Vậy điều gì khiến Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen vẫn có sức ảnh hưởng? Vì sao những lời ngài nói từ nhiều thập niên trước vẫn được người Công giáo ngày nay quan tâm?
Tại lễ tuyên phong Chân phước, nhiều tín hữu đã chia sẻ những lý do khiến họ yêu mến và trân trọng ngài.
Một chứng nhân có khả năng chạm đến nhiều tâm hồn

Jo-Ellyn Ryall, đến từ St. Louis, từng sống tại Irvington, New Jersey và xem các chương trình truyền hình của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen khi còn nhỏ. Bà nhớ nhất hình ảnh vị Tổng Giám mục thường giảng dạy bên chiếc bảng đen và có một thiên thần xuất hiện để xóa bảng.
Đối với bà, được tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen là một trải nghiệm đặc biệt.

James Jenkins, đến từ Cincinnati, cho rằng sức mạnh của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nằm ở khả năng nói với tâm hồn con người. Những điều ngài nói từ thập niên 1950 vẫn có thể vang vọng nơi con người hôm nay.
Ông nhận xét rằng Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, cùng với những chứng nhân như Chân phước Carlo Acutis, đang giúp nhiều người trong thời đại hôm nay tìm lại con đường trở về với Giáo hội.
Khơi lại lòng yêu mến Chầu Thánh Thể
Randy Butcher, đến từ Memphis, cho rằng một trong những đóng góp quan trọng của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen là giúp khơi lại việc thực hành Giờ Thánh, đặc biệt nơi các chủng sinh và những người đang được đào tạo để trở thành linh mục.
Theo ông, việc Chầu Thánh Thể và sống mầu nhiệm Thánh Thể có ý nghĩa đặc biệt đối với các linh mục. Việc dành một giờ trước Thánh Thể đã trở nên phổ biến hơn trong quá trình đào tạo linh mục và góp phần hình thành căn tính Thánh Thể nơi các ngài.
Đây cũng là một khía cạnh nổi bật trong đời sống thiêng liêng của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Ngài từng duy trì Giờ Thánh hằng ngày trước Thánh Thể và coi đây là nguồn sức mạnh cho đời sống và sứ vụ.
Thông điệp vẫn có ý nghĩa đối với thế hệ hôm nay

Mercy Lane, đến từ Colorado Springs, đã cùng gia đình vượt qua quãng đường 12 giờ để tham dự lễ tuyên phong Chân phước. Gia đình bà có tám người con và bà cho rằng đây là một cơ hội hiếm có.
Theo bà, nhiều điều Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nói trong các chương trình của ngài dường như đã báo trước những vấn đề của thế giới hôm nay. Những lời ấy vẫn có thể trở thành nguồn hướng dẫn cho các con của bà trong việc sống đức tin và loan báo Tin Mừng.
Đối với James Jenkins, điều đáng chú ý là Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đã nói đến nhiều vấn đề từ cách đây khoảng 70 năm nhưng vẫn có thể chạm đến những hoàn cảnh của thời đại hiện nay.
Một ảnh hưởng đặc biệt trong việc đào tạo linh mục

Sơ Kenchukwu Ozioko, thuộc Dòng Nữ tu Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, Mẹ Đức Kitô, đến từ Nigeria và hiện phục vụ tại Rockford, Illinois.
Làm việc với các chủng sinh, sơ cho biết mình thường nghe họ nhắc đến Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Đối với sơ, cuộc đời của ngài là một chứng tá truyền cảm hứng và ngài có ảnh hưởng đặc biệt trong việc đào tạo hàng giáo sĩ.
Một nhà truyền giáo có khả năng chạm đến cả những người không tìm kiếm đức tin
Dale Ahlquist nhận định rằng Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen từng là một nhân vật Công giáo rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ và những tác phẩm, bài giảng của ngài vẫn có khả năng tiếp tục đến với nhiều người.
Theo ông, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen có khả năng đưa con người đến với đức tin, đặc biệt là những người chưa phải là Công giáo. Sức mạnh của ngài khi xưa cũng chính là sức mạnh vẫn còn giá trị hôm nay.
Những bài nói của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen dường như không bị giới hạn bởi thời gian. Các giáo huấn được trình bày từ thập niên 1950 vẫn có thể được lắng nghe trong thời đại hôm nay với một sức sống mới.
Jack Rosenwinkel, một tu sĩ Dòng Tên đang trong thời gian đào tạo, nói rằng bất cứ người nào sống thánh thiện đều có giá trị, bởi họ trở thành chứng nhân sống động cho điều có thể xảy ra khi con người hoàn toàn phó thác cho Đức Giêsu.
Ông đặc biệt nhận thấy nơi Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen một khả năng đáng quý: ngài đã đến được với rất nhiều người vốn không chủ động tìm kiếm một thông điệp đức tin.
Một di sản tiếp tục được trao lại

Fulton Daoust, một cậu bé 11 tuổi đến từ vùng Twin Cities, chia sẻ rằng em được đặt tên theo Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Chính vì thế, em rất mong chờ ngày ngài được tuyên phong Chân phước.
Đức cha John Doerfler, Giám mục Giáo phận Marquette, kể rằng ngài biết đến Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen từ khi còn là một linh mục trẻ, khi một người bạn cho ngài mượn những băng cassette ghi lại các bài giảng của vị Tổng Giám mục.

Nội dung những bài nói ấy đã để lại nơi Đức cha một ấn tượng sâu sắc. Theo ngài, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nêu lên một mẫu gương quan trọng cho Giáo hội hôm nay: biết sử dụng những phương tiện sẵn có trong thời đại của mình để diễn đạt và loan báo Tin Mừng.
Di sản của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen vì thế không chỉ nằm ở những chương trình truyền hình nổi tiếng hay những bài giảng đã được ghi lại. Di sản ấy còn nằm nơi những người đã được ngài chạm đến, nơi các linh mục được khích lệ trong đời sống Thánh Thể, nơi các gia đình tiếp tục truyền lại đức tin cho thế hệ trẻ và nơi những người chưa tìm kiếm Giáo hội vẫn có thể gặp được Đức Kitô qua lời loan báo Tin Mừng.
https://www.pillarcatholic.com/p/why-does-blessed-fulton-matter