Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất viện, cảm ơn đội ngũ y tế và gặp lại bé gái Ucraina

Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười năm 2026, khoảng 15 giờ 30, Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Bệnh viện Đa khoa Đại học Agostino Gemelli tại Rôma, sau bốn ngày nhập viện và phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến ác tính ở phổi phải. Đông đảo bệnh nhân, tín hữu và người dân đã có mặt để chào đón, bày tỏ tình cảm và cầu chúc Người mau bình phục.

Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, các xét nghiệm máu và kết quả chụp X-quang ngực thực hiện trong buổi sáng cho thấy tình trạng hậu phẫu của Đức Thánh Cha diễn tiến thuận lợi, các chỉ số sức khỏe nằm trong giới hạn bình thường. Sau khi đánh giá tổng thể tình trạng lâm sàng, các bác sĩ xác nhận Người đủ điều kiện xuất viện và trở về Vatican.

Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế

Papa Leone XIV mentre lascia il Policlinico Gemelli

Trước khi rời bệnh viện, Đức Thánh Cha đã cảm ơn đội ngũ y tế và những người chăm sóc Người trong những ngày qua. Người cũng chào giáo sư Stefano Margaritora, trưởng ê-kíp phẫu thuật, cùng ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đại học Agostino Gemelli.

Đức Thánh Cha nhập viện sáng thứ Ba, ngày 13 tháng Mười, và trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút để cắt bỏ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ hình ảnh. Trong những ngày hậu phẫu, Người phục hồi tốt, ăn uống bình thường, cử hành Thánh lễ, tiếp tục một số công việc và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng hô hấp kết hợp vận động.

Leone XIV all'uscita del Gemelli

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, giáo sư Stefano Margaritora cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha khi xuất viện rất khả quan. Các xét nghiệm máu bình thường, chức năng tim ổn định và phổi đang hồi phục theo tiến trình dự kiến.

Theo bác sĩ, ca phẫu thuật không gặp biến chứng. Ông nhận định Đức Thánh Cha đã hợp tác rất tốt trong quá trình phục hồi, tuân thủ các hướng dẫn về dinh dưỡng và vật lý trị liệu, đồng thời thể hiện ý chí mạnh mẽ để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Il Papa mentre saluta alcuni pazienti del Gemelli

Giáo sư Margaritora cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, bởi bệnh có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Ông cho biết, xét về phương diện lâm sàng, hiện chưa có lý do y khoa nào khiến Đức Thánh Cha không thể thực hiện chuyến tông du Mỹ Latinh dự kiến từ ngày 6 đến ngày 17 tháng Mười Một, dù Người vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Cuộc gặp gỡ xúc động với bé gái Ucraina Varvara

Varvara al Gemelli in attesa del Papa

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt trước khi Đức Thánh Cha rời bệnh viện là cuộc gặp lại Varvara, cô bé Ucraina 13 tuổi từng được Người ôm và khích lệ tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 31 tháng Mười Hai năm trước, khi em đang chuẩn bị phẫu thuật điều trị ung thư.

Sau khi các kết quả chụp cộng hưởng từ và chụp cắt lớp vi tính gần đây xác nhận em đã khỏi bệnh, Varvara cùng cha mẹ đi tàu từ Castellamonte, thuộc tỉnh Torino, đến Rôma để gặp Đức Thánh Cha. Gia đình em đã rời Ucraina vì chiến tranh và được đón nhận tại Italia, nơi Varvara được điều trị tại Bệnh viện Nhi Regina Margherita ở Torino.

Varvara kể rằng cái ôm của Đức Thánh Cha trong lần gặp trước đã tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua bệnh tật. Khi biết Người phải nhập viện, em mong muốn đến Rôma cầu nguyện và trao lại cho Người cái ôm đầy ý nghĩa ấy.

Trong cuộc gặp tại bệnh viện, cô bé đã trao tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh ghi lại lần hai người ôm nhau tại Quảng trường Thánh Phêrô, cùng một món đồ chơi nhồi bông do chính em tự tay làm. Món quà gợi nhớ đến chú thú nhồi bông tên Basik, người bạn đã đồng hành với em trong những ngày chạy trốn chiến tranh và điều trị bệnh tại Italia.

Varvara cũng xin Đức Thánh Cha ban phép lành và cầu chúc Người vượt qua thời gian khó khăn này để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha đã ban phép lành và cảm ơn cô bé. Khi các nhà báo hỏi thăm sức khỏe lúc xe chở Người rời bệnh viện, Người trả lời bằng tiếng Anh: “Much better, thank you” – “Tôi khỏe hơn nhiều, xin cảm ơn”.

Tình liên đới và lời chúc mau bình phục

Trong những ngày Đức Thánh Cha nằm viện, nhiều bệnh nhân, tín hữu và người dân đã đến cầu nguyện, để lại hoa, nến và những lời nhắn gửi dưới chân tượng thánh Gioan Phaolô II trước cổng bệnh viện. Nhiều người bày tỏ rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã đem lại niềm an ủi và khích lệ cho những ai đang phải đối diện với bệnh tật.

Tổng thống Italia Sergio Mattarella cũng gửi lời chúc mừng Đức Thánh Cha xuất viện, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc Người. Thay mặt toàn thể nhân dân Italia, ông cầu chúc Đức Thánh Cha có thời gian dưỡng bệnh bình an và sớm hồi phục hoàn toàn.

Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng Mười, Đức Thánh Cha dự kiến đọc kinh Truyền Tin từ Dinh Tông Tòa tại Vatican.

Việc Đức Thánh Cha xuất viện sau ca phẫu thuật đã mang lại niềm vui và sự an tâm cho đông đảo tín hữu. Những lời cầu nguyện, sự tận tâm của đội ngũ y tế và cuộc gặp gỡ đầy tình người với bé Varvara trở thành những dấu chỉ sống động của tình liên đới, niềm hy vọng và sức mạnh của tình yêu giữa những thử thách của cuộc sống.

Bác sĩ phẫu thuật: Đức Thánh Cha là một bệnh nhân gương mẫu

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, giáo sư Stefano Margaritora, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Lêô XIV ngày 13 tháng Mười, cho biết ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không có biến chứng. Ông đánh giá tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha khi xuất viện rất khả quan, với các xét nghiệm máu bình thường, chức năng tim ổn định và phổi đang hồi phục theo tiến trình dự kiến.

Bác sĩ Margaritora cho biết, với loại khối u và kích thước được phát hiện, việc cắt bỏ toàn bộ thùy phổi có khối u là phương pháp cần thiết. Trong trường hợp của Đức Thánh Cha, ê-kíp đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ hình ảnh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất viện, cảm ơn đội ngũ y tế và gặp lại bé gái Ucraina

Ông đặc biệt đánh giá cao tinh thần hợp tác của Đức Thánh Cha trong quá trình hậu phẫu: “Đức Thánh Cha Lêô là một bệnh nhân lý tưởng”. Theo bác sĩ, Người luôn bình tĩnh, vui vẻ, tuân thủ các hướng dẫn về dinh dưỡng và phục hồi chức năng, đồng thời chủ động vận động nhiều hơn mức được yêu cầu. Ông kể rằng vào ngày thứ hai sau phẫu thuật, ê-kíp còn bắt gặp Đức Thánh Cha tự tay sắp xếp lại những chiếc ghế trong nhà nguyện.

Về thời gian hồi phục, giáo sư Margaritora nhận định rằng thông thường cần khoảng hai tuần để phục hồi thể lực hoàn toàn sau loại phẫu thuật này. Vì vậy, ông cho rằng Đức Thánh Cha có thể hồi phục đầy đủ trong khoảng mười ngày tiếp theo. Đối với chuyến tông du Mỹ Latinh dự kiến từ ngày 6 đến ngày 17 tháng Mười Một, bác sĩ nói: “Tôi cho rằng không có lý do lâm sàng nào khiến chuyến đi này không thể diễn ra”.

Giáo sư Margaritora cũng bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp phẫu thuật cho Đức Thánh Cha. Ông nhấn mạnh rằng dù về chuyên môn đây là một ca phẫu thuật quen thuộc, trách nhiệm và cảm xúc khi điều trị cho vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo hoàn vũ là điều đặc biệt. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên bệnh viện, từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến các chuyên viên phục hồi chức năng, vì sự đóng góp thầm lặng nhưng thiết yếu trong việc chăm sóc Đức Thánh Cha.

Il Papa lascia il Gemelli e fa rientro in Vaticano

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *