Trung Quốc bổ nhiệm giám mục 40 tuổi tại Hải Môn, cho thấy xu hướng trẻ hóa hàng giám mục

Trung Quốc bổ nhiệm giám mục 40 tuổi tại Hải Môn, cho thấy xu hướng trẻ hóa hàng giám mục

Đức cha Ignatius Ding Zuyao, sinh năm 1986, được tấn phong sáng 15/10 tại tỉnh Giang Tô theo thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Giáo phận Hải Môn từng do Đức cha Shen Bin lãnh đạo trước khi ngài được chuyển đến Thượng Hải theo quyết định đơn phương của chính quyền Trung Quốc.

Lễ tấn phong giám mục tại Giang Tô

Ngày 15 tháng 10 năm 2026, tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Đức cha Ignatius Ding Zuyao đã được tấn phong làm Giám mục giáo phận Hải Môn. Đây là một trường hợp bổ nhiệm giám mục khác được công bố theo thỏa thuận năm 2018 giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.

Nghi thức được cử hành tại nhà thờ ở Nam Thông, nơi đặt nhà thờ chính tòa từ thập niên 1980. Chủ sự nghi thức có Đức cha Joseph Shen Bin, Giám mục Thượng Hải và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc, một cơ quan chưa được Tòa Thánh chính thức công nhận.

Sự hiện diện của Đức cha Shen Bin mang ý nghĩa đáng chú ý. Ngài từng là Giám mục Hải Môn từ năm 2010 đến năm 2023, trước khi được chính quyền Trung Quốc đơn phương chuyển đến Thượng Hải trong một quyết định gây tranh cãi. Đức Giáo hoàng Phanxicô sau đó đã chấp nhận việc bổ nhiệm này. Đức cha Ding Zuyao vì thế trở thành người kế nhiệm ngài tại Hải Môn.

Cùng tham gia nghi thức tấn phong có Đức cha Wang Renlei, Giám mục Từ Châu; Đức cha Xu Honggen, Giám mục Tô Châu; Đức cha Lu Xinping, Giám mục Nam Kinh; và Đức cha Wu Jianlin, Giám mục phụ tá Thượng Hải.

Theo thông lệ tại Trung Quốc, trong nghi thức, Tổng thư ký Yang Yu đã đọc văn bản phê chuẩn của Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc, thay vì sắc chỉ bổ nhiệm của Đức Giáo hoàng như thông lệ tại các giáo phận khác trên thế giới.

Theo các nguồn tin chính thức của Trung Quốc, khoảng 400 người, gồm linh mục, nữ tu và giáo dân, đã tham dự Thánh lễ tấn phong.

Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc cho biết Đức cha Ding Zuyao được bầu chọn ngày 14 tháng 5. Trong khi đó, thông cáo của Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn ứng viên trong khuôn khổ Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, rồi bổ nhiệm ngài làm Giám mục Hải Môn ngày 24 tháng 8.

Như vậy, Đức cha Ding Zuyao là vị giám mục Trung Quốc thứ chín được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, và là vị thứ 19 kể từ khi thỏa thuận năm 2018 được ký kết.

Các giám mục sinh trong thập niên 1980

Một điểm đáng chú ý trong việc bổ nhiệm lần này là tuổi đời của vị tân giám mục. Đức cha Ding Zuyao sinh tháng 8 năm 1986. Ở tuổi 40, ngài được xem là vị giám mục trẻ nhất trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ, với 15 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Việc một giám mục còn trẻ như vậy được bổ nhiệm không còn là trường hợp cá biệt. Đức cha Ding Zuyao đã kế nhiệm danh hiệu vị giám mục trẻ nhất của Đức cha Joseph Chang Yanfeng, Giám mục Xích Phong, người được tấn phong hồi tháng 7 ở tuổi 42.

Xét ngày sinh của các giám mục được bổ nhiệm tại Trung Quốc trong năm 2026, có đến bốn trong số năm vị sinh sau năm 1980.

Trong khi đó, trên bình diện toàn thể Giáo hội Công giáo, trong số hơn 5.400 giám mục trên thế giới, chỉ khoảng 20 vị sinh sau năm 1980; phần lớn trong số này là giám mục phụ tá chứ không phải giám mục chính tòa của một giáo phận.

Đặt trong bối cảnh cơ chế bổ nhiệm theo thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, theo đó Đức Giáo hoàng trên thực tế chỉ có thể chấp thuận hoặc từ chối ứng viên được đề xuất, tác giả bài viết nhận định rằng các cơ quan Giáo hội chính thức tại Trung Quốc đang thúc đẩy việc đề cử những linh mục còn rất trẻ, thuộc thế hệ trưởng thành dưới sự lãnh đạo hiện nay của đất nước.

Xu hướng này phản ánh hoàn cảnh đặc thù của cộng đồng Công giáo Trung Quốc, đồng thời cho thấy một lựa chọn có tính chiến lược. Điều đáng lưu ý là số chủng sinh tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, kéo theo số tân linh mục được truyền chức cũng giảm. Vì thế, các giám mục trẻ sẽ phải lãnh đạo những giáo phận mà tuổi trung bình của hàng giáo sĩ lại đang tăng nhanh.

Di sản của Đức cha Simon Zhu Kaimin

Một chi tiết lịch sử đáng chú ý là lễ tấn phong Đức cha Ding Zuyao diễn ra chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày tấn phong Đức cha Simon Zhu Kaimin (1868–1960), vị giám mục nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo phận Hải Môn.

Đức cha Simon Zhu Kaimin là một tu sĩ Dòng Tên và thuộc nhóm sáu giám mục Trung Quốc đầu tiên được Đức Giáo hoàng Piô XI long trọng tấn phong tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican ngày 28 tháng 10 năm 1926.

Với lòng nhiệt thành truyền giáo sâu sắc, ngài đã can đảm lãnh đạo Hạt Đại diện Tông tòa khi ấy trong hơn 30 năm, trải qua giai đoạn đầy biến động dưới thời Mao Trạch Đông. Cuối cùng, chính quyền Cộng sản gán cho ngài danh hiệu “phản động”, và ngài qua đời năm 1960 trong hoàn cảnh gần như bị lưu đày ngay trong nước.

Năm 2012, nhân kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận, Đức cha Shen Bin đã khánh thành một bức tượng để tưởng nhớ ngài, như biểu tượng của một Giáo hội mang những nét đặc trưng Trung Hoa.

https://www.asianews.it/en/east-asia/china/as-china-s-bishops-get-younger-a-40-year-old-is-appointed-in-haimen

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *