Lễ kính thánh nữ Têrêsa Calcutta được đưa vào lịch phụng vụ Giáo hội

Lễ kính thánh nữ Têrêsa Calcutta được đưa vào lịch phụng vụ Giáo hội

Hôm 11 tháng Hai năm 2025, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích đã thay mặt Đức Thánh cha Phanxicô, công bố sắc lệnh đưa lễ kính thánh nữ Têrêsa Calcutta vào trong lịch phụng vụ chung của Giáo hội: kính nhớ vào ngày 05 tháng Chín, với bậc lễ nhớ tùy ý.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Quyết định này của Đức Thánh cha đáp ứng thỉnh nguyện của các giám mục, tu sĩ và các hiệp hội tín hữu, và xét vì ảnh hưởng linh đạo của thánh nữ Têrêsa trên thế giới, muốn đề nghị thánh nữ như một chứng nhân nổi bật về hy vọng cho những người bị gạt ra ngoài lề trong cuộc sống.

Cùng với sắc lệnh bằng tiếng Latinh, Bộ cũng công bố những điều cần thêm vào lịch và các sách phụng vụ để cử hành thánh lễ, cũng như phụng vụ các giờ kinh và Tử đạo thư Roma.

Sau các quyết định và văn kiện trên đây, bây giờ, các Hội đồng Giám mục có trách nhiệm về việc dịch, thông qua và – sau khi được Bộ Phụng tự phê chuẩn, – sẽ công bố các văn bản phụng vụ này để cử hành, chiếu theo các qui luật hiện hành, như được trình bày trong Tông thư tự sắc Magnum principium.

Trong bài giảng thánh lễ phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta, ngày 04 tháng Chín năm 2016, Đức Thánh cha Phanxicô đã gọi mẹ là một kênh quảng đại của lòng Chúa thương xót, như “muối mang lại hương vị cho mọi sự, và là ánh sáng soi chiếu tăm tối, lan tỏa trong mọi điều mẹ thực hiện”.

Vì thế, thánh nữ Têrêsa Calcutta, người phục vụ những người bé mọn nhất trong những người bé mọn, thực là hình ảnh của người Samaritano nhân lành. Như Đức Thánh cha đã nhận xét trong bài giảng, “sứ mạng của mẹ Têrêsa đối với những vùng ngoại biên của thành thị và cuộc sống tiếp tục là một chứng tá hùng hồn cho chúng ta ngày nay về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với những người nghèo nhất trong những người nghèo”.

Qua Sắc lệnh, Đức Hồng y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ phụng tự và Kỷ luật bí tích, trình bày một số đặc điểm trong các văn bản phụng vụ thánh lễ kính thánh nữ Têrêsa Calcutta, Phụng vụ các Giờ kinh, sau cùng là Tử đạo thư: lễ kính thánh nữ được đặt lên hàng đầu, trước các vị thánh được kỷ niệm trong ngày 05 tháng Chín, và kết luận rằng: “Cầu mong việc đưa lễ thánh nữ Têrêsa Calcutta vào lịch chung của Giáo hội Công giáo Latinh giúp chúng ta chiêm ngắm vị thánh nữ này, là hải đăng hy vọng, nhỏ bé về vóc dáng, nhưng vĩ đại về tình thương, một chứng nhân về phẩm giá và đặc ân của việc phục vụ khiêm tốn trong việc bảo vệ mọi sự sống con người và tất cả những người bị bỏ rơi, bị gạt bỏ và coi rẻ cả trong cung lòng người mẹ.

(Sala Stampa 11-2-2025)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *