Buổi họp đầu tiên của Ban truyền giáo Giáo phận Hải Phòng

9g00 sáng thứ Sáu ngày 28/10/2022 tại Tòa giám mục, Ban truyền giáo Giáo phận đã có buổi họp đầu tiên để lập kế hoạch triển khai công việc. Hiện diện trong buổi họp có Đức cha Vinh Sơn – Bề trên Giáo phận, quý cha đặc trách mục vụ truyền giáo của giáo phận và các giáo hạt, cha Thư ký Tòa giám mục cùng quý đại diện dòng tu, các đoàn thể tông đồ giáo dân trong giáo phận.

TUY09648

Mở đầu buổi họp, cha Đặc trách truyền giáo giáo phận Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện gửi lời chào và cảm ơn tới Đức cha, quý cha và các thanh viên tham dự đã nhận lời mời về Tòa giám mục để họp mặt. Từ những ảnh hưởng lâu dài do biến cố di cư 1954 làm cho công tác truyền giáo bị gián đoạn, khó khăn, cha Đặc trách xây dựng đường hướng, tôn chỉ, mục đích của Ủy ban sẽ thực hiện trong thời gian tới. Sau đó, ngài mời gọi mỗi người cùng suy nghĩ và căn cứ trên kinh nghiệm thực tế để đóng góp ý tưởng cho buổi họp đạt nhiều kết quả.

Buổi họp đầu tiên của Ban truyền giáo Giáo phận Hải Phòng
HKS02197

Trong phiên thảo luận, các tham dự viên đưa ra những nhận định, góp ý qua những kinh nghiệm truyền giáo mà hội đoàn mình đã từng tham gia. Cụ thể, cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt, OP. mong muốn nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức, sớm thành lập Ban truyền giáo tại giáo hạt của mình, để giúp dễ dàng tiếp cận nắm bắt tới cơ sở; Thao thức về việc nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các gia đình trẻ, với hơn 40 năm kinh nghiệm dạy giáo lý tại nhà thờ Chính tòa và Giáo xứ Nam Pháp, ông Giuse Nguyễn Đức Tuy mong muốn có những chương trình cụ thể để đồng hành với các tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép đạo và có đời sống gia đình mới; Thay lời cho Gia đình phạt tạ Thánh Tâm, vị đại diện chia sẻ: “Mỗi người chúng ta cần chuyển hóa vấn đề lý thuyết từ nội dung giáo lý đến những thực hành cụ thể qua: việc làm bác ái, quan tâm, chia sẻ, đây là cách thức dễ đánh động anh chị em tân tòng.”

TUY09735
HKS02232
Sau khi lắng nghe những góp ý xây dựng và cộng tác cho hoạt động truyền giáo hiện nay, Đức giám mục giáo phận bày tỏ vui mừng vì thao thức truyền giáo mạnh mẽ của những người tham dự. Tuy vậy, ngài căn dặn mọi người cần cẩn trọng khi truyền giáo, tránh tình trạng tìm mọi cách “lôi kéo tín đồ vào đạo”, vì đây sẽ là nguyên nhân gây ra những đấu tranh, đố kị. Thay vào đó, mỗi người hãy trở nên như men trong bột, âm thầm lan tỏa Tin Mừng của Chúa cho anh chị em mình. Vậy nên cần việc lựa chọn phương pháp truyền giáo phù hợp và làm sao để những anh chị em khác tôn giáo không cảm thấy mình là ‘đối thủ’ của họ. Như vậy, men Tin Mừng dễ lan tỏa hơn. Đức Cha mời gọi mọi người hãy xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng tâm nhất trí và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì công tác truyền giáo chắc chắn sẽ thu được hoa trái.

HKS02260
HKS02264

Đúc kết buổi họp, cha Đặc trách xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chương trình truyền giáo của giáo phận. Sau buổi họp đầu tiên hôm nay, Ban điều hành sẽ tổ chức nhiều buổi chia sẻ khác tại Tòa giám mục hoặc Trung tâm mục vụ giáo phận để trao đổi, học hỏi và kiện toàn công tổ chức, nhân sự. Mọi người thống nhất bầu thêm các vị trí còn thiếu của Ban điều hành: Cha Đaminh Nguyễn Văn Hiệt, OP. làm Phó ban, cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang (Dòng Thánh Thể) làm Thư ký, cha Giuse Nguyễn Văn Sáng (chính xứ Phương Quan) làm Thủ quỹ. Buổi làm việc đầu tiên của Ủy ban kết thúc lúc 11g00. Ước mong với khởi đầu tốt đẹp này, công tác truyền giáo, một công việc rất cũ trong các hoạt động mục vụ của giáo phận, sẽ có được những điểm mới mẻ mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp.

Hình ảnh: Jos Tuy, Văn Dương
Bài viết: Xin Vâng
Một số hình ảnh khác

HKS02138
HKS02144
TUY09660
TUY09666
TUY09671
TUY09663
TUY09677
TUY09692
TUY09680
TUY09684
TUY09690
TUY09731
HKS02220
HKS02191
TUY09697
TUY09708
TUY09704
TUY09713
TUY09715
TUY09728
TUY09738
TUY09740
BTT https://gphaiphong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *