“Cơn khát của linh hồn” đánh thức một thế hệ dự tòng mới tại Pháp

“Cơn khát của linh hồn” đánh thức một thế hệ dự tòng mới tại Pháp

Hàng ngàn Hướng đạo sinh châu Âu hành hương về Pháp để “xây dựng Nước Thiên Chúa bằng chính đôi tay mình” (ảnh minh họa). Nguồn: Illian Callé.

Một làn sóng gia tăng mạnh mẽ số người dự tòng, đặc biệt nơi giới trẻ, đang mở ra một chân trời mục vụ mới cho Hội Thánh tại Pháp.

Số người dự tòng — những người đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội — tiếp tục gia tăng mạnh mẽ tại Pháp. Sau khi đạt mức cao nhất trong hai thập niên vào năm 2025, với 10.384 người được rửa tội trong Đêm Vọng Phục Sinh, nhiều giáo phận cho biết con số này trong năm nay có thể đạt tới 20.000.

Giới trẻ tìm kiếm điều vượt trên chính mình

Cha Gian Strapazzon, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Vinh Sơn Phaolô tại Pháp, đến quốc gia này cách đây 12 năm từ Brazil. Ngài chia sẻ rằng chính tại đây, ngài đã gặp những linh mục gương mẫu, và chứng tá của họ đã củng cố ơn gọi nơi ngài: “Họ như những ánh sáng giữa bóng tối.”

Đại Chủng viện Thánh Vinh Sơn Phaolô là trung tâm đào tạo chính của Tu đoàn Mục tử Nhân Lành, được thành lập năm 2006 tại Courtalain, thuộc giáo phận Chartres. Nơi đây đào tạo linh mục theo truyền thống Công giáo, sử dụng nghi lễ Rôma truyền thống.

Theo Cha Strapazzon, làn sóng gia tăng các cuộc trở lại, đặc biệt nơi người trẻ trưởng thành, là dấu hiệu của “một phản ứng của xã hội không tìm thấy câu trả lời”, phản ánh một sự thức tỉnh thiêng liêng tại châu Âu.

“Đó là những người trẻ đang tìm kiếm điều gì đó vượt trên chính mình, và họ tìm thấy câu trả lời nơi một lời rao giảng bén rễ trong truyền thống đức tin Công giáo như từ xưa tới nay. Điều này thúc đẩy nhiều người trưởng thành dấn thân sâu xa hơn và sống đức tin cách mãnh liệt hơn.”

Nhu cầu về nền tảng giáo lý vững chắc

Trước hiện tượng này, Hội Thánh tại Pháp đang tìm cách đáp lại cách cụ thể. Tám giáo phận thuộc vùng Paris đã triệu tập một công nghị, kéo dài đến tháng 5 năm 2027, nhằm phân định và đưa ra những định hướng mục vụ chung.

Cha Strapazzon nhấn mạnh rằng điều này là cần thiết: “Chúng ta cần hiểu vì sao có sự gia tăng này, để có thể đưa ra những giải pháp thích hợp. Con người khao khát chính Đức Giêsu Kitô, và điều đó phải được giảng dạy một cách đúng đắn.”

Ngài nhận định rằng nhiều người đã mệt mỏi với sự hời hợt của thế giới hiện đại và đang tìm kiếm “Thiên Chúa đích thực, mạc khải của Thiên Chúa”.

Đặc biệt, nhiều người dự tòng, kể cả những người lớn lên trong môi trường không Công giáo, lại bị thu hút bởi Thánh lễ theo nghi thức Rôma truyền thống.

“Điều thu hút ngày nay chính là chân lý và việc tìm kiếm điều gì đó cụ thể, nghiêm túc và sâu sắc — điều có thể thay đổi cuộc sống vốn quen thuộc trong thế giới hiện đại, vì họ nhận ra rằng những điều đó không thể làm dịu cơn khát của linh hồn.”

Gia tăng ơn gọi linh mục

Các số liệu cũng cho thấy nhiều người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đang tìm đến chủng viện. Cha Strapazzon cho biết trong những năm gần đây, số đơn xin gia nhập ngày càng tăng.

Ngài chia sẻ: “Tại chủng viện, chúng tôi có một bạn trẻ đã được rửa tội cách đây năm năm, và một người khác trở lại từ Hồi giáo.”

Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn giữ sự thận trọng cần thiết: những người mới lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cần chờ ít nhất hai năm trước khi vào chủng viện, để có thời gian phân định.

“Người ta có thể bị lầm lẫn trong sự nhiệt thành của mình. Là Kitô hữu là một điều, nhưng có ơn gọi linh mục lại là điều khác. Vì thế, luôn cần có sự thận trọng lớn. Tuy nhiên, mỗi năm chúng tôi đều nhận được nhiều đơn từ những người mới được rửa tội, và họ cần được đồng hành để phân định.”

Cha Strapazzon khẳng định rằng hiện tượng chưa từng có này cho thấy: “Hội Thánh của Chúa chúng ta luôn sống động; đức tin của chúng ta là công giáo, nghĩa là phổ quát, luôn tồn tại và luôn ban sự sống.”

Ngài nhấn mạnh rằng điều này sẽ tiếp tục xảy ra nếu đức tin được rao giảng cách trung thành. “Ngay cả khi không có linh mục, Chúa đã nói rằng những viên đá cũng sẽ lên tiếng rao giảng.”

Hiện tượng này, theo ngài, cho thấy một chân lý sâu xa: Hội Thánh luôn sống động và sinh hoa kết trái; khi dường như suy yếu ở nơi này, lại hồi sinh ở nơi khác, vì Hội Thánh được sống động bởi chính Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng hướng dẫn và xây dựng Hội Thánh.

https://www.aciprensa.com/noticias/123303/la-sed-del-alma-despierta-a-una-nueva-generacion-de-catecumenos-en-francia

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *