ĐTC Phanxicô bổ nhiệm TGM mới của TGP Nagasaki

Vatican – Thứ ba, ngày 28/12/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Michiaki Nakamura làm Tân Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Nagasaki, Nhật Bản.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba, ngày 28/12/2021: ĐTC Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Giuse Mitsuaki Takami, P.S.S. của Tổng giáo phận Nagasaki, đồng thời, ngài cũng bổ nhiệm Đức cha Phêrô Michiaki Nakamura là vị Tổng giám mục kế nhiệm tại Tổng giáo phận này.

Trước đó vào tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Nakamura, một người gốc Nagasaki làm Giám mục Phụ tá của Tổng giáo phận Nagasaki, và là Giám mục Hiệu toà của Fessei. (Giám mục Hiệu toà đứng đầu một Giáo phận chỉ có trên danh nghĩa, thường là một thành phố cổ đã từng có tòa Giám mục, vì lý do nào đó mà nay không còn).

Tiểu sử tóm tắt

Đức cha Nakamura sinh ngày 21/3/1962 tại thành phố Saikai, tỉnh Nagasaki, ngài theo học tại Tiểu chủng viện Nagasaki trước khi học triết học và thần học tại Đại chủng viện San Sulpizio ở Fukuoka.

Sau đó, ngài học tại Học viện Alfonsiana ở Roma và nhận bằng thần học luân lý vào năm 1994.

Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19/3/1988 tại Tổng giáo phận Nagasaki.

Sau khi thụ phong, ngài đảm nhận các vai trò: Cha giáo tại Tiểu chủng viện của Tổng Giáo phận Nagasaki (1988-1989); Cha sở tại giáo xứ Nakamachi (1989-1991); Cha giáo trong Tiểu Chủng viện (1994-1999); Cha sở tại Nhà thờ Urakami (1999-2002); Linh mục chính xứ Togitsu (2002-2005); Cha giáo tại Đại Chủng viện ở Fukuoka (2005-2007); Linh mục chính xứ Uematsu (2007-2014); giáo sư thần học luân lý tại các Hội thảo lớn ở Fukuoka và Tokyo (UCA news).

Thành phố Nagasaki

Thành phố Nagasaki giáp biển thuộc phía Tây Nam của Nhật Bản, trong lịch sử, người dân Nagasaki đã có cơ hội tiếp xúc với người Châu Âu khi văn minh Phương Tây du nhập vào Nhật Bản ở thế kỷ XVI. Theo đó, các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha, Phanxicô Xaviê và Alessandro Valignano người Ý đã đến truyền giảng Tin Mừng và khu vực này trở thành một trong những trung tâm chính của công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản. Do đó, Nagasaki từng được ví như “Roma thu nhỏ” vì sự phát triển mạnh mẽ của Kitô giáo tại đây vào thế kỷ XVI.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo Nhật Bản có 16 Giáo phận, bao gồm ba Tổng giáo phận: Tokyo, Osaka và Nagasaki và tổng số tín hữu khoảng 509.000 chiếm 0,5% tổng dân số Nhật Bản.

Văn Cương, SJ – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *