Đức Hồng y Christoph Schönborn, Dòng Đa Minh, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Vienne, thủ đô Áo, sẽ đại diện Đức Thánh cha Phanxicô đến chủ sự lễ tôn phong chân phước tại Tallin của Estoni, vào ngày 17 tháng Năm năm nay cho Tổng giám mục Eduard Profittlich, Dòng Tên, tử đạo năm 1942 dưới thời Liên Xô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hôm 11 tháng Hai vừa qua, Giáo phận Tallin đã thông báo tin trên đây và nói thêm rằng lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại Quảng trường cũ, tại thủ đô Estoni. Và đây thực là một biến cố lịch sử đối với Giáo hội và nhân dân nước này.
Đức Tổng giám mục Eduard Profittlich sinh năm 1890 tại Beiersdorf, bên Đức. Học Triết và Thần học tại Valkenburg, rồi sang Ba Lan năm 1922 để tiếp tục học cao hơn tới học vị Tiến sĩ. Cha làm cha sở tại Ba Lan rồi tại Đức. Năm 1930, cha được gửi sang Estoni để phục vụ và xây dựng Giáo hội Công giáo tại đây. Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa năm 1931 khi được 41 tuổi, và ba năm sau được Đức Giáo hoàng Piô IX thăng làm Tổng giám mục.
Đức cha nhập tịch Estoni và học ngôn ngữ địa phương và trở thành người yêu chuộng văn hóa và dân tộc Estoni. Nhờ lòng tận tụy của ngài, công việc mục vụ của Giáo hội tại đây được phát triển.
Tháng Sáu năm 1941, ngài bị nhà cầm quyền Liên Xô ở Estoni bắt và lưu đày tới nhà tù Kirov ở Siberia, rồi bị kết án tử hình. Ngài qua đời ngày 22 tháng Hai năm 1942, trước khi án tử được thi hành.
Đức cha Philippe Jourdain, đương kim Giám mục Giáo phận Tallin, nói rằng “Lễ phong chân phước là một biến cố, qua đó Giáo hội công khai nhìn nhận cuộc sống ngoại thường và lòng trung thành của Đức Tổng giám mục Profittlich.. Sự tham dự lễ nghi này mang lại cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm sự thánh thiện và đào sâu tương quan bản thân với Thiên Chúa. Nhất là chúng ta tôn kính Đức Tổng giám mục Profittlich như một chứng nhân đức tin anh dũng trong thời kỳ bách hại của Liên Xô, người đã hiến mạng sống để trung thành với Chúa Kitô”.
Giáo hội Công giáo tại Estoni đã chờ đợi lễ phong chân phước này trong hơn 21 năm trời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo Estoni, và là một trong những nước Bắc Âu, có lễ phong chân phước.
Quyết định của Đức Thánh cha về vấn đề này có một ý nghĩa đối với toàn nước Estoni. Khẩu hiệu giám mục của Đức cha Profittlich là: “Đức tin và Hòa bình”, và ngài khích lệ chúng ta luôn bảo tồn đức tin và an bình trong tâm hồn chúng ta, kể cả trong những thời kỳ cam go nhất.
(Vatican News 11-2-2025)