Đức Thánh Cha Lêô XIV: 100 năm Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo

Đức Thánh Cha Lêô XIV: 100 năm Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo

Vatican, ngày 18 tháng 1 năm 2026 – Trong lời huấn dụ sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc đến kỷ niệm 100 năm Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, đồng thời mời gọi các cộng đoàn Công giáo kiên trì cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các Kitô hữu.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo có nguồn gốc từ hơn hai thế kỷ trước và đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIII nhiệt thành cổ võ.

  • Từ cuối thế kỷ XVIII – đầu XIX, trong nhiều truyền thống Kitô giáo (Công giáo, Anh giáo, Tin Lành), đã xuất hiện:

    • các sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất,

    • các phong trào đại kết sơ khởi,

    • các nhóm cầu nguyện và suy tư thần học về hiệp nhất.

  • Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878–1903) là vị Giáo hoàng đầu tiên:

    • chính thức cổ võ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo,

    • đặc biệt qua các thông điệp và lời kêu gọi cuối thế kỷ XIX.

Ngài cũng lưu ý rằng cách đây đúng một thế kỷ, văn kiện “Những gợi ý cho Tuần Bát Nhật Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo” đã được công bố lần đầu tiên.

Chủ đề của Tuần Cầu Nguyện năm nay được trích từ Thư gửi tín hữu Êphêsô:
“Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi trong cùng một niềm hy vọng” (Êp 4,4).

Các bản văn cầu nguyện và suy niệm được soạn thảo bởi một nhóm đại kết, do Ban Quan hệ Liên Giáo hội của Giáo hội Tông truyền Armenia điều phối.

Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi:

“Tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn Công giáo hãy đào sâu lời cầu nguyện của mình cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của toàn thể các Kitô hữu.”

Ngài cũng thông báo rằng vào ngày 25 tháng 1, lễ kính Cuộc Trở Lại của Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng thứ 267 sẽ đến Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để chủ sự Kinh Chiều lúc 17g30, chính thức khép lại Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo. Việc cử hành này, với sự hiện diện của các đại diện Kitô giáo khác, đã trở thành một sinh hoạt thường niên trong lịch mục vụ của các Đức Giáo hoàng kể từ triều đại Thánh Gioan Phaolô II.

Lời kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo

Cũng trong lời huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc dấn thân cho sự hiệp nhất Kitô giáo phải luôn đi đôi với cam kết cho hòa bình và công lý.

Ngài đặc biệt bày tỏ quan ngại trước tình hình ngày càng trầm trọng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi nhiều người dân đã buộc phải rời bỏ quê hương – đặc biệt sang Burundi – do bạo lực leo thang, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu:

“Chúng ta hãy cầu nguyện để đối thoại, hòa giải và hòa bình luôn được ưu tiên giữa các bên đang xung đột.”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *