
VATICAN – Ngày 31/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban hành Luật Cơ bản mới của Quốc gia Thành Vatican, chính thức quy định rằng một người không phải là Hồng y vẫn có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia Thành Vatican và Phủ Thống đốc Vatican.
Văn kiện mới thay thế Luật Cơ bản năm 2023 do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành. Theo Tòa Thánh, những sửa đổi này nhằm đáp ứng các thay đổi trong cơ cấu quản trị và pháp lý của Quốc gia Thành Vatican trong những năm gần đây.
Điểm nổi bật của luật mới là chính thức luật hóa quyết định đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV ban hành qua Tự sắc vào tháng 11/2025, cho phép người không phải là Hồng y giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng và Phủ Thống đốc Vatican.
Thay đổi này được thực hiện sau khi Sơ Raffaella Petrini, FSE, được bổ nhiệm vào năm 2025, trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người không phải Hồng y đầu tiên đảm nhận cương vị lãnh đạo hai cơ quan này.
Bên cạnh đó, Luật Cơ bản mới cũng quy định rõ hơn vai trò của Ủy viên Cố vấn, cho phép tham dự các phiên họp của Ủy ban Giáo hoàng với tư cách cố vấn, đồng thời xác định nhiệm vụ của Tổng Thư ký, người chịu trách nhiệm triển khai các quyết định và chính sách của Chủ tịch.
Đây là Luật Cơ bản thứ tư của Quốc gia Thành Vatican kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm 1929 theo Hiệp ước Lateran. Trước đó, luật được sửa đổi vào năm 2000 dưới thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và một lần nữa vào năm 2023 dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô.