Trong Ngày Năm Thánh dành cho các ca đoàn và các ban nhạc, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ và mời gọi các ca viên hãy sống thừa tác vụ của mình như một dấu chỉ hiệp nhất trong Hội Thánh, “cất tiếng hát đồng lòng” như một Dân Chúa cùng nhau tiến bước trong đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng âm nhạc phụng vụ phải nuôi dưỡng sự hiệp thông và giúp toàn thể Hội Thánh tiến bước giữa hành trình đức tin.
Âm nhạc – ngôn ngữ của tình yêu
Trong bài giảng tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ trọng Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Âu-tinh: “Hát là dấu chỉ của người yêu mến.” Người cất tiếng hát diễn tả tình yêu, nỗi đau, sự dịu dàng và những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn.
Ngài nói rằng âm nhạc là món quà mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con người, cho phép diễn tả những điều mà lời nói không đủ sức diễn tả. Trong đời sống Hội Thánh, tiếng hát trở thành “bài ca mới” của Đức Kitô Phục Sinh dâng lên Chúa Cha, và mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi tham dự vào “bài ca của ân sủng,” diễn tả niềm vui của đời sống mới trong Đức Kitô.
Ca đoàn – hình ảnh của Hội Thánh hiệp hành
Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các ca đoàn và ban nhạc hãy nhìn thừa tác vụ của mình như một mô hình của sự hiệp nhất trong Hội Thánh.
Trích lời Thánh Âu-tinh, ngài nói: “Hãy hát khi chúng ta bước đi.” Người ca viên giống như người lữ hành được nâng đỡ bởi hy vọng, cùng an ủi những ai đau khổ và nâng đỡ anh chị em khi thử thách đè nặng.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Inhaxiô Antiôkia, vị đã xem sự hòa ca đồng thanh như biểu tượng của sự hòa hợp Giáo Hội:
“Từ sự hiệp nhất và tình yêu hòa quyện của anh em, hãy hát mừng Đức Giêsu Kitô… cất lên bài ca của Thiên Chúa trong đồng thanh.”
Thừa tác vụ cầu nguyện – không phải trình diễn
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ca đoàn không chỉ đơn thuần là những người hát, nhưng thực sự thi hành một thừa tác vụ, đòi hỏi sự chuẩn bị, dấn thân và đặc biệt là đời sống thiêng liêng sâu xa, để giúp cộng đoàn cầu nguyện qua tiếng hát của mình.
Ngài cảnh báo: âm nhạc phụng vụ không phải là “trình diễn.”
“Anh chị em không đứng trên sân khấu, nhưng ở trong lòng cộng đoàn.”
Sự phô diễn hoặc khoe khoang, theo ngài, có thể phá vỡ sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu.
Dù ca đoàn đôi khi cũng có những căng thẳng, Đức Thánh Cha nói, họ vẫn luôn là “biểu tượng của Hội Thánh đang tiến bước trong lịch sử để chúc tụng Thiên Chúa,” ngay giữa những thử thách.
Trao phó cho Thánh Cecilia
Kết thúc, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác tất cả ca viên và nhạc công cho Thánh nữ Cecilia — vị thánh bổn mạng của âm nhạc thánh — “người đã dâng bài ca tình yêu đẹp nhất bằng chính cuộc đời hiến trọn cho Đức Kitô.”
—–
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, và đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào mừng các khách hành hương, đặc biệt là các ca viên, ca trưởng, nhạc công của các ca đoàn và các ban nhạc đang hành hương trong những Ngày Năm Thánh này của họ.
Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn khi hay tin về vụ bắt cóc các linh mục, tín hữu và sinh viên ở Nigeria và Cameroon. Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin và thúc giục các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời để đảm bảo việc trả tự do cho họ. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho những anh chị em này, và xin cho các nhà thờ và trường học ở khắp mọi nơi luôn là nơi an toàn và hy vọng.
Đức Thánh Cha cũng nhắc: Hôm nay là Ngày Giới trẻ Thế giới đang được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới. Ngài ôm lấy và chúc lành cho tất cả các bạn trẻ đang tham gia vào các buổi lễ và sáng kiến khác nhau. Đặc biệt trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho mọi người trẻ có thể khám phá ra vẻ đẹp và niềm vui khi theo Chúa, và hiến thân cho Vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Người!
Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du sắp tới của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng vào cuối tuần này. Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea sẽ được cử hành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng vì lý do này, hôm nay Đức Thánh Cha đã cho công bố Tông thư “In Unitate Fidei” – trong sự hiệp nhất của đức tin, nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này.
Kính mời quý vị hiệp ý đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha
CHIA SẺ / SHARES: