Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp Đức Hồng y Marx và Đức Hồng y Fernández sau lá thư của 26 linh mục Đức

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp Đức Hồng y Marx và Đức Hồng y Fernández sau lá thư của 26 linh mục Đức

Ngày 29 tháng 7 năm 2026

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến riêng Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng Giám mục München và Freising, đồng thời là Điều phối viên Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, và Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trong ngày thứ Tư.

Các cuộc tiếp kiến diễn ra chỉ năm ngày sau khi 26 linh mục của Tổng Giáo phận München và Freising công bố một bức thư bày tỏ những quan ngại về quyết định của Đức Hồng y Marx trong việc thúc đẩy các hướng dẫn mục vụ liên quan đến việc chúc lành cho các cặp không kết hôn, trong đó có các cặp đồng giới, tại tổng giáo phận này.

Phòng Báo chí Tòa Thánh chỉ thông báo về các cuộc tiếp kiến, nhưng không công bố nội dung các vấn đề được thảo luận.

Lá thư đưa Đức Hồng y Marx vào tâm điểm tranh luận

Vào tháng 5 vừa qua, 26 linh mục của Tổng Giáo phận München và Freising đã gửi thư cho Đức Hồng y Marx, bày tỏ những nghi vấn về việc áp dụng các hướng dẫn mục vụ cấp quốc gia của Giáo hội tại Đức. Theo các linh mục, những hướng dẫn này đi ngược với giáo huấn của Giáo hội và vượt quá những gì được dự liệu trong tuyên ngôn Fiducia supplicans.

Trong thư trả lời, Đức Hồng y Marx đề nghị áp dụng các hướng dẫn này trong thời gian một năm như một chương trình thí điểm, trước khi cùng hàng giáo sĩ lượng giá kết quả.

Tuy nhiên, các linh mục ký tên cho biết nếu những giải thích của vị Tổng Giám mục không thỏa đáng, họ sẽ cân nhắc việc trực tiếp thỉnh cầu Tòa Thánh đưa ra sự làm rõ.

Vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin

Việc Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández có mặt trong chương trình làm việc của Đức Thánh Cha càng khiến cuộc gặp thu hút sự chú ý, bởi chính Bộ Giáo lý Đức tin do ngài đứng đầu đã ban hành tuyên ngôn Fiducia supplicans vào năm 2023.

Văn kiện này cho phép thực hiện những lời chúc lành tự phát và ngắn gọn dành cho những người đang ở trong các hoàn cảnh hôn nhân không hợp luật hoặc các hoàn cảnh bất hợp lệ khác, đồng thời loại trừ mọi nghi thức có thể tạo ấn tượng giống như việc cử hành hôn phối. Kể từ khi được công bố, văn kiện này đã dẫn đến nhiều cách giải thích khác nhau.

Ngoài ra, vào tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin cũng công bố một lá thư gửi các giám mục Đức từ tháng 11 năm 2024, trong đó nêu nhiều điểm quan ngại đối với dự thảo hướng dẫn mà Tổng Giáo phận München và Freising hiện đang dự định triển khai.

Lập trường của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về sau chuyến tông du châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV từng khẳng định rằng Tòa Thánh “không đồng thuận với việc chúc lành được thể chế hóa cho các cặp đôi.”

Ngài nhấn mạnh rằng bất kỳ thực hành nào vượt quá những gì được quy định trong Fiducia supplicans “đều có thể gây chia rẽ nhiều hơn là xây dựng sự hiệp nhất.”

Các cuộc tiếp kiến khác trong ngày

Cũng trong ngày này, Đức Thánh Cha đã tiếp:

  • Đức ông Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh (APSA);
  • Ông Alessandro Cassinis Righini, Kiểm toán trưởng của Tòa Thánh;
  • Nữ tu Alessandra Smerilli, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Đức Hồng y Fabio Baggio, Quyền Tổng trưởng của cùng Bộ.

https://infovaticana.com/2026/07/29/leon-xiv-retoma-las-audiencias-con-los-principales-responsables-economicos-y-doctrinales-de-la-curia/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *