Đức Tổng Giám Mục Trở Thành Tập Sinh Đầu Tiên Của Hiệp Hội Các Linh Mục Mới Được Thành Lập Ở Philippines

 

Ngày 23 tháng Giêng năm 2018, Đức Cha Jose Parma, Tổng Giám mục Thành phố Cebu, đã gia nhập gia đình Đa Minh. Cha Napoleon Sipalay, OP., Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh ở Philippines đã chủ sự nghi thức thâu nhận ngài vào Hiệp hội Anh em Linh mục của thánh Đa Minh. Nghi thức được tổ chức vào giờ Kinh tối trong nhà nguyện tòa Tổng Giám mục thành phố Cebu. Các thành viên trong gia đình Đa Minh chào đón Đức Tổng Palma và Giám mục Antonio Ranola, từng là Giám mục phụ tá của ngài và cũng là thành viên của Hiệp hội Anh em linh mục Đa Minh. Cùng với sự hiện diện của Bề trên Giám tỉnh là các anh em: cha Quirico Pedregosa, Phụ tá Giám tỉnh; Cha Florentino Bolo, Tổng cố vấn của Hiệp hội Anh em Linh Mục; Cha Louie Coronel và cha Dominik Jurczak, là hai anh em thuộc tỉnh Dòng Ba Lan đến thăm. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các Linh mục thuộc các Hiệp Hội khác trong Tỉnh Dòng; những linh mục triều thuộc Ban Đào tạo của trường Santo Tomas, các Chị em Đa Minh đang hoạt động trong khu vực, cũng như bạn bè thân hữu và các sinh viên của học viện Đa Minh.


Hiệp hội thánh Vinh Sơn Ferrie là một trong chín hiệp hội linh mục địa phương mới được thành lập thuộc tỉnh dòng Philippines. Tất cả những hiệp hội đó được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại tu viện thánh Đa Minh tại thành phố Quezon, nhân chuyến viếng thăm của cha Bề trên Tổng quyền Brunô Cađôrê. Bề trên đương nhiệm của Hiệp hội là cha Simplicio Pugason, thuộc Tổng Giáo phận Cebu. Cho đến nay, hiệp hội này có 20 thành viên.


Trong bài phát biểu cám ơn, Đức Tổng Palma khẳng định lòng yêu mến của ngài đối với Dòng Đa Minh, nơi ngài đạt được học vị cao hơn. Ngài đã hoàn tất chứng chỉ Cao học Thần học tại trường Santo Tomas, Manila và chương trình Tiến sĩ Thần học tại trường Đại học Giáo hoàng Angelicum, Rôma. Ngài là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Philippines từ năm 2011 đến 2013.

 

Phạm Sơn – http://daminhvn.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *