
Trong năm ngày gặp gỡ tại Thái Lan, các đại biểu đến từ 11 quốc gia châu Á đã cùng suy tư về vai trò của gia đình Kitô giáo, tính hiệp hành, giới trẻ và đối thoại liên tôn trong bối cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng.
Bangkok (AsiaNews) – Các vị lãnh đạo Hội Thánh, linh mục và giáo dân đại diện cho nhiều quốc gia châu Á đã quy tụ tại Thái Lan trong một kỳ họp hiệp hành kéo dài năm ngày nhằm suy tư về ơn gọi và tương lai của gia đình Kitô giáo tại một châu lục đang biến đổi mạnh mẽ.
Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 tại Trung tâm Mục vụ Camillô ở Bangkok, do Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức thông qua Văn phòng Giáo dân và Gia đình, với chủ đề: “Sứ mạng và viễn tượng tương lai của gia đình Kitô giáo tại châu Á hôm nay”.
Tham dự đại hội có 52 đại biểu đến từ 11 quốc gia gồm Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan. Thành phần tham dự gồm hai Đức Hồng y, chín Giám mục, các linh mục, nữ tu, đại diện giới trẻ và giáo dân.
Mục tiêu của cuộc họp là cùng nhau phân định vai trò của gia đình Kitô giáo trong bối cảnh châu Á hôm nay dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các tham dự viên đã chia sẻ kinh nghiệm mục vụ gia đình tại quốc gia mình, đồng thời nhìn lại những thành quả đạt được, các khó khăn hiện tại và những định hướng tương lai.
Gia đình là “ngôi nhà của Lời Chúa”

Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Emmanuel K. Rozario, Giám mục giáo phận Barishal và là Chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC, đã mô tả văn phòng này như một trong những cơ quan lớn nhất của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, hoạt động chặt chẽ với giới trẻ, phụ nữ và các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản.
Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành và tham gia, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người.
“Giới trẻ không chỉ là tương lai của Hội Thánh, mà còn là hiện tại đầy sinh động của Hội Thánh,” Đức cha nói.
Ngài cũng nhấn mạnh nhu cầu nhìn gia đình như những “ngôi nhà của Lời Chúa”, nơi con người học biết lắng nghe thiêng liêng và phân định qua “cuộc đối thoại trong Thánh Thần”, yếu tố cốt lõi của tiến trình hiệp hành.
Gia đình Kitô giáo trong bối cảnh đa tôn giáo của châu Á

Trong suốt đại hội, các thánh lễ hằng ngày được cử hành do nhiều vị lãnh đạo nổi bật của Hội Thánh Á châu chủ sự, trong đó có Đức Hồng y Tarcisius Isao Kikuchi từ Nhật Bản, Đức Hồng y Pablo Virgilio David từ Philippines và Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana của Thái Lan.
Một nội dung trọng tâm của cuộc họp là các suy tư mục vụ về tông huấn Familiaris consortio (1981) và tông huấn Amoris laetitia (2016) của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Các phiên thảo luận này do cha Vimal Tirimanna hướng dẫn. Ngài nhấn mạnh nhu cầu xây dựng những phương thức mục vụ mang tính bao dung trong bối cảnh đa tôn giáo tại châu Á.
Vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế này kêu gọi các mục tử không gạt các gia đình liên tôn ra bên lề, nhưng nhìn họ như “những nhịp cầu của sự hòa hợp”, có khả năng thúc đẩy đối thoại và chung sống hòa bình.
Dựa trên tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cha Tirimanna mô tả các gia đình ấy như “những cộng đoàn nhân bản căn bản”, phản ánh sự hiện diện của Hội Thánh trong các xã hội đa văn hóa.
Tương lai loan báo Tin Mừng bắt đầu từ gia đình

Đức Hồng y Pablo Virgilio David đã đưa ra một nhận định mạnh mẽ về công cuộc truyền giáo tại châu Á:
“Tương lai của việc loan báo Tin Mừng tại châu Á tùy thuộc vào việc đọc Lời Chúa và cầu nguyện thường xuyên trong gia đình nhiều hơn bất kỳ chương trình cơ chế lớn lao nào.”
Ngài cũng trình bày ba giai đoạn của tiến trình hiệp hành trong Hội Thánh: lắng nghe dân Chúa, phân định của các Giám mục và đưa vào thực hành. Theo ngài, Hội Thánh hiện đang bước vào giai đoạn quyết định đòi hỏi những thay đổi cụ thể.
Một lộ trình mới cho mục vụ gia đình tại châu Á
Đại hội kết thúc với việc xây dựng một lộ trình mục vụ phù hợp với Văn kiện Bangkok năm 2023, nhằm củng cố mục vụ gia đình trên toàn châu Á.
Qua các buổi thảo luận nhóm và chia sẻ chung, các tham dự viên đã xác định nhiều ưu tiên cho sự hợp tác giữa các cơ quan mục vụ, đặc biệt trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, giới trẻ và các cộng đoàn địa phương.
Một công cụ lượng giá cũng được giới thiệu nhằm kiểm chứng cách các giáo huấn của Amoris laetitia được thực hiện tại các giáo phận. Công cụ này bao gồm việc nghiên cứu các “lộ trình dự tòng cho đời sống hôn nhân” cũng như tăng cường phối hợp giữa các ủy ban phục vụ gia đình, giới trẻ, phụ nữ và người cao tuổi.
Chia sẻ với AsiaNews, cha Bikash James Rebeiro, thư ký điều hành và điều phối viên giới trẻ quốc gia Bangladesh, cho biết kỳ họp là một kinh nghiệm học hỏi quý giá.
“Đại hội hiệp hành này đã dạy cho tôi rất nhiều điều và sẽ giúp tôi hướng dẫn giới trẻ hiểu sâu hơn về tính hiệp hành,” ngài nói. “Cuộc gặp gỡ thực sự rất phong phú đối với chúng tôi.”
Cuộc họp tại Bangkok đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình hiệp hành liên tục của Hội Thánh Á châu, với trọng tâm là lắng nghe, đối thoại và trách nhiệm chung trong việc củng cố các gia đình Kitô giáo như nền tảng của đức tin và xã hội.
https://www.asianews.it/notizie-it/A-Bangkok-la-FABC-a-confronto-sulla-pastorale-della-famiglia-65463.html