
Đức Giám mục John Keenan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland, kêu gọi chính phủ Scotland cải cách luật phá thai hiện hành và bác bỏ những đề xuất nhằm mở rộng quy định về phá thai.
Mặc dù chính phủ Scotland chưa có kế hoạch thay đổi luật phá thai trong giai đoạn 2026-2027, chính quyền vẫn dự định thực hiện một số khuyến nghị của nhóm cố vấn ủng hộ phá thai và tài trợ cho việc phá thai ở giai đoạn muộn của thai kỳ.
Trong một tuyên bố, Đức Giám mục Keenan khẳng định:
“Mỗi đứa trẻ chưa chào đời đều là một sự sống con người độc nhất, xứng đáng được bảo vệ; và mỗi người mẹ cần được nâng đỡ theo cách tôn trọng phẩm giá của cả mẹ lẫn con.”
Ngài kêu gọi các nghị sĩ và những người có trách nhiệm chính trị, nếu nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người, không ủng hộ bất kỳ sự nới lỏng nào thêm đối với luật phá thai tại Scotland, đồng thời phản đối những biện pháp làm suy yếu các hàng rào pháp lý bảo vệ thai nhi.
Theo Đức Giám mục Keenan, nhóm cố vấn nói trên đã không có sự tham gia của những tiếng nói ủng hộ sự sống, đồng thời áp dụng nguyên tắc “không thụt lùi” trong việc cung cấp dịch vụ phá thai. Vì thế, ngài cho rằng nhóm này thiếu cả tính chính danh lẫn độ tin cậy.
Ngài cảnh báo rằng một số khuyến nghị, nếu được thực hiện, có thể cho phép phá thai cho bất kỳ lý do nào cho đến sát thời điểm sinh, đồng thời bãi bỏ yêu cầu hiện nay phải có hai bác sĩ chấp thuận việc phá thai trong vòng 24 tuần đầu.
Đức Giám mục cũng đặc biệt quan ngại trước đề xuất loại bỏ mọi tham chiếu đến phá thai vì lựa chọn giới tính trong các đạo luật tương lai. Điều này, theo ngài, có thể mở đường cho việc những thai nhi bị phá bỏ chỉ vì bị xem là mang “giới tính không mong muốn”.
“Việc thiết lập dịch vụ phá thai ở giai đoạn muộn tại Scotland, cùng với những đề xuất làm suy yếu các biện pháp bảo vệ pháp lý hiện có, đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về luân lý và xã hội.”
Nhóm bác sĩ Canada ủng hộ an tử trẻ sơ sinh
Đoàn Bác sĩ Québec gần đây bày tỏ sự ủng hộ đối với việc an tử trẻ sơ sinh trong một số hoàn cảnh nhất định.
Trong một tuyên bố gửi cho Daily Mail, tổ chức này cho rằng hỗ trợ y tế để chết có thể là một phương pháp điều trị thích hợp đối với những trẻ sơ sinh phải chịu đau đớn cực độ không thể giảm nhẹ, đồng thời mắc các dị tật nghiêm trọng hoặc những hội chứng phức tạp khiến không còn triển vọng sống.
Tổ chức này cũng cho rằng cha mẹ cần có cơ hội tiếp cận hình thức chăm sóc nói trên cho con mình trong những trường hợp được xác định rõ ràng.
Quan điểm này đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về phẩm giá và quyền được sống của những trẻ sơ sinh yếu đau, cũng như giới hạn của việc can thiệp y khoa vào cuối đời.
Kentucky kiện tổ chức quảng bá thuốc phá thai
Bang Kentucky đã khởi kiện dân sự một tổ chức hoạt động xã hội vì các hoạt động quảng bá thuốc phá thai.
Tổ chức phi lợi nhuận Mayday Health, vốn ủng hộ phá thai, gần đây đã quảng cáo các loại thuốc gây phá thai bằng một biểu ngữ được máy bay kéo ngang qua Hội chợ bang Kentucky.
Tổng Chưởng lý Kentucky Russell Coleman cho rằng tổ chức này có dấu hiệu quảng bá những loại thuốc bất hợp pháp và đang vi phạm luật của bang.
Ông cho biết văn phòng của mình đã điều tra hoạt động gửi thuốc phá thai qua đường bưu điện từ tháng Giêng và tuyên bố sẽ không chấp nhận điều mà ông gọi là một mối nguy hiểm bất hợp pháp.
Ngày 3 tháng 9, Văn phòng Tổng Chưởng lý Kentucky chính thức công bố vụ kiện dân sự chống lại Mayday Health, cáo buộc tổ chức này và những người hoạt động từ bên ngoài bang đã vi phạm luật Kentucky.
Những diễn biến trên tiếp tục cho thấy các cuộc tranh luận về quyền được sống, phá thai, an tử và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương đang đặt ra những vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội và lương tâm con người.
https://www.ewtnnews.com/world/us/scottish-catholic-bishop-scotland-must-stand-with-both-mother-and-child