Giáo hội Argentina mở án phong chân phước cho ba người trẻ: 2 giáo dân và 1 chủng sinh

Ngày 8/5/2023, trong Thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Luján, bổn mạng Argentina và tạ ơn kỷ niệm 25 năm Giám mục của Đức cha Juan Alberto Puiggari, Tổng Giám mục Paraná, tổng giáo phận đã thông báo một tin vui cho các tín hữu: án phong thánh cho ba người trẻ, hai giáo dân và một chủng sinh, đã được bắt đầu.
Cha Hernán Quijano, chưởng ấn của Tổng giáo phận, đã đọc một thông cáo của Bộ Phong thánh công bố việc mở án phong thánh cho các tôi tớ Chúa là chủng sinh Víctor Manuel Schiavoni, và hai giáo dân trẻ Carlos Rodolfo Yáryez và María Cruz López.

Thông cáo của Bộ Phong thánh cho biết “không có trở ngại nào trong việc tiến hành án phong chân phước và phong thánh cho các tôi tớ Chúa đã nói ở trên, và nó sẽ tiến hành theo các tiêu chuẩn được thiết lập cho các cuộc điều tra của giáo phận về Phong thánh.”

Víctor Schiavoni 

Chủng sinh Víctor Schiavoni sinh ra ở vùng nông thôn của tỉnh Entre Ríos. Năm 14 tuổi, thầy muốn chuyển đến Paraná, nơi thầy hoàn thành chương trình trung học tại Tiểu Chủng viện “Nuestra Señora del Cenáculo”. Tuy nhiên, thầy không thể hoàn thành chương trình đại chủng viện khi đã qua đời vào tháng 9/1995 vì bệnh ung thư máu.

Carlos Rodolfo Yáryez và María Cruz López

Còn Carlos Rodolfo Yáryez và María Cruz López là hai bạn trẻ thuộc Tổ chức Công giáo Tiến hành Argentina, nơi “các em lớn lên trong đức tin và chia sẻ đời sống tuổi trẻ, cống hiến cho sứ vụ tại Tổng Giáo phận”.

María Cruz đã qua đời vào năm 2006 cũng do ung thư máu. Còn Carlos Rodolfo Yáryez, “một Kitô hữu nhiệt thành với lòng bác ái, niềm hy vọng vững chắc và niềm tin rạng ngời khiến bất cứ ai gặp anh đều cảm động về điều đó”, cũng qua đời do bệnh tật vào năm 1990.

Tổ chức Công giáo Tiến hành Argentina bày tỏ sự vui mừng trước thông báo mở án phong chân phước cho Carlos Rodolfo Yáryez và María Cruz López. Tổ chức nhận xét: “Họ vẫn thắp lên niềm hy vọng ngay cả khi nỗi đau của căn bệnh đã sớm xâm chiếm cuộc đời họ.” (ACI Prensa 10/05/2023)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *